WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế các nước Mỹ Latinh

Hoài An 17/01/2019 08:00

Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Mỹ Latinh trong các năm 2018 và 2019.

Cụ thể, trong năm 2018, tăng trưởng kinh tế bị giảm từ mức 1,7% xuống 0,6% và năm 2019 là từ 2,3% xuống 1,7%. Một trong các lý do WB đưa ra là do sự suy giảm tăng trưởng kinh tế ở Argentina và tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp của Brazil và Mexico. Lý do là do những thay đổi và tác động xấu của thị trường tài chính thế giới, cũng như tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ là những nguyên nhân chính khiến cho kinh tế Mỹ Latinh tăng trưởng thấp hơn so với tiềm năng của khu vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế các nước Mỹ Latinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO