Quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích Chi Lăng

M.Sơn 30/09/2021 07:26

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch có diện tích là 289,23 ha, bao gồm khu vực bảo vệ của 24 điểm di tích quốc gia đặc biệt thuộc khu di tích lịch sử Chi Lăng. Việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích nhằm nghiên cứu, bổ sung, làm rõ các giá trị văn hóa, lịch sử của quần thể các di tích thuộc Khu di tích lịch sử Chi Lăng. Xây dựng di tích trở thành địa điểm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ người Việt Nam, điểm du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn của địa phương và khu vực.

Bên cạnh đó, hình thành chuỗi điểm liên hoàn kết nối các điểm di tích trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nhằm tái hiện toàn cảnh không gian trận địa Chi Lăng lịch sử; tạo mối liên kết giữa khu di tích với các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh khác của tỉnh Lạng Sơn, tạo thành chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn cũng như các mô hình du lịch phù hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quy hoạch bảo quản, tu bổ di tích Chi Lăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO