Rau xanh tăng giá mạnh

Thanh Giang 04/11/2016 10:15

Ảnh hưởng của mưa lớn, lũ lụt ở nhiều nơi nên sản lượng rau xanh thời gian qua giảm mạnh. Hiện, giá mặt hàng rau xanh về các chợ lẻ đang ở mức cao ngất ngưởng, tăng từ 5.000 – 15.000 đồng/kg, thậm chí một số loại rau tăng 20.000 – 30.000 đồng/kg.

Rau xanh tại các chợ lẻ thi nhau tăng giá.

Vài ngày trở lại đây thị trường rau củ quả tại TP HCM có nhiều biến động. Tất cả mặt hàng tăng giá chóng mặt. Ghi nhận của phóng viên tại một số chợ lẻ như: chợ Hòa Bình (quận 5), chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), chợ Nguyễn Thái Bình (quận 1), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh),… giá rau củ quả đứng ở mức cao.

Cụ thể giá cà chua, khoai tây đạt ngưỡng 30.000 đồng/kg, bầu bí cũng dao động ở mức 27.000 – 29.000 đồng/kg. Bên cạnh sự tăng giá của các mặt hàng củ quả, giá rau xanh biến động mạnh. Cải ngồng, cải ngọt gần 35.000 đồng/kg; rau mùng tơi; rau dền cơm 22.000 – 27.000 đồng/kg; rau muống 25.000 đồng/kg… Riêng những loại rau xa xỉ như bông cải xanh có giá 56.000 đồng/kg, bông cải trắng gần 65.000 đồng/kg, xà lách cuộn Đà Lạt ở mức ngất ngưởng 70.000 – 75.000 đồng/kg.

Trước tình hình giá cả rau củ quả tăng cao, người tiêu dùng buộc phải đắn đo chọn sản phẩm có mức giá vừa phải. “Khi thị trường rau củ quả ổn định, không tăng cao tôi chi khoảng 30.000 – 35.000 đồng tiền rau cho một ngày. Hiện khoản tiền này tăng lên gấp đôi, hoặc hơn thế nữa”, bà Phạm Thùy Nga (quận Bình Thạnh) than thở.

Lý giải nguyên nhân giá rau xanh tăng cao, đa số tiểu thương cho rằng, mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến mùa vụ thu hoạch. Nhiều loại rau lá hễ gặp mưa to, mưa kéo dài là hư hỏng nên thị trường khan hiếm hàng. Theo đại diện các hợp tác xã chuyên về rau củ cho biết, do Đà Lạt và TP HCM mưa dầm, miền Trung lũ lụt, miền Tây lũ muộn nên sản lượng rau giảm mạnh, chất lượng kém nên giá tăng cao. Các nhà vườn đang xuống giống đợt mới, sớm nhất phải 25 - 30 ngày nữa mới thu hoạch, dẫn tới hiện tượng khan hàng.

Bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức) cho biết, hiện rau củ quả về chợ vẫn giữ mức ổn định. Trung bình mỗi ngày hàng về chợ dao động khoảng 3.000 – 3.500 tấn. Đặc biệt những ngày giữa và cuối tháng lượng hàng tăng đột biến lên gần 4.000 tấn.

Về tình hình giá cả, bà Hà khẳng định, giá rau củ quả tại chợ đầu mối có tăng song mức tăng không nhiều như các chợ lẻ. Đại diện các chợ đầu mối khác trên địa bàn TP HCM cũng khẳng định, giá rau củ quả về chợ chỉ tăng ở mức từ 4.000 – 6.000 đồng/kg. Tuy nhiên khi hàng về đến chợ lẻ tiểu thương vin vào thời tiết không thuận nhằm đẩy giá lên cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rau xanh tăng giá mạnh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO