Rơi máy bay Nga: 39 người may mắn sống sót

Hà Anh (theo Newsru Sputnik) 19/12/2016 15:00

Ngày 19/12, một chiếc máy bay của Bộ Quốc phòng Nga mang số hiệu IL-18 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở huyện Bulun, thuộc tỉnh Yakutia, cách sân bay Tiksi 30 km. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, có 16 người bị thương nặng.

Máy bay IL-18. (Nguồn: RIA Novosti).

“Máy bay IL-18 chở 32 hành khách và bảy thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay thực hiện chuyến bay theo lịch trình từ sân bay Kansk”- Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các binh sĩ và thành viên phi hành đoàn đều còn sống, trong đó, có 16 người bị thương nghiêm trọng. Những người này đã nhanh chóng được sơ tán bằng máy bay trực thăng đến bệnh viện Tiksi thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Khoảng 100 binh lính và hai máy bay trực thăng Mi-8 đang làm việc tại hiện trường, nơi chiếc IL-18 hạ cánh khẩn cấp- Tass đưa tin.

Sân bay Tiksi. (Nguồn: RIA Novosti).

Hiện, lực lượng điều tra quân sự của Nga đã có mặt trại hiện trường để tìm hiểu, xác minh nguyên nhân của vụ việc.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chỉ có 6 người sống sót trong vụ việc nói trên. Sau khi rơi, chiếc máy bay vỡ làm 3 phần nhưng không phát nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rơi máy bay Nga: 39 người may mắn sống sót

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO