Rừng Kon Tum tiếp tục 'chảy máu'

Nguyễn Tuấn Kiệt 25/05/2016 15:05

Mặc dù Chính phủ, cũng như Bộ NN&PTNT đã có chỉ đạo yêu cầu các địa phương trong cả nước phải đóng cửa rừng tự nhiên kể từ năm 2014 và không cho khai thác nhằm phục hồi rừng. Thế nhưng tại tỉnh Kon Tum nói riêng, nhiều diện tích rừng vẫn bị kẻ gian khai thác mà chính quyền và lực lượng chức năng không hề hay biết.

Trong vai người đi tìm chim và lan rừng, chúng tôi đã được người dân địa phương dẫn đi thẳng vào rừng sâu và ghi nhận được một số hình ảnh về tình trạng phá rừng tại km 12 đường 676, xã Măng Cành, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum.

Con đường mòn lâm tắc mở để vào rừng ngay cạnh mỏ đá tiểu khu 474

Càng vào sâu nhiều con đường chân rết được kẻ gian mở chạy khắp rừng

Gỗ được lâm tặc đốn ngay sát đường đi

Nhiều loại gỗ quý bị cưa hạ

Một vài thanh gỗ xẻ theo đơn đặt hàng bị lỗi phải vứt lại

Gốc cây gỗ đã cũ cho thấy khu rừng đã bị khai thác từ lâu nay

Một cây gỗ quý vừa bị đốn hạ để xẻ hộp

Nhiều cây gỗ lớn bị rỗng ruột kẻ gian vứt bỏ

Càng vào sâu thì số lượng cây rừng bị triệt hạ càng nhiều

Một đoạn dây cáp lâm tặc dùng để kéo gỗ bị bỏ lại

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rừng Kon Tum tiếp tục 'chảy máu'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO