Rừng tràm U Minh Hạ trước nguy cơ cháy

Lê Quốc Khánh 22/02/2016 22:03

Những ngày này, mực nước các sông, rạch thuộc vùng ngọt hóa của các huyện Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh, Cái Nước, Đầm Dơi,… của tỉnh Cà Mau đang xuống rất thấp. Nước mặn đã xâm nhập mặn sâu vào nội đồng với nồng độ cao.

Rừng tràm U Minh Hạ trước nguy cơ cháy

Phòng chống cháy rừng ở Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Được biết, tỉnh Cà Mau đã công bố tình trạng thiên tai trên trà lúa Đông Xuân, chỉ đạo khẩn trương nạo vét kênh mương vùng U Minh Hạ, khắc phục diện tích 10.400 ha lúa Đông xuân bị thiệt hại đồng thời phối hợp với tỉnh Bạc Liêu trao đổi các biện pháp chống mặn xâm nhập như đóng tất cả các cửa cống, đập, thường xuyên theo dõi diễn biến mặn để thông tin và định hướng cho bà con, kiên quyết không cho bà con lấy nước mặn vào vùng ngọt hóa bán đảo Cà Mau để nuôi tôm...

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, ngoài việc lo phòng chống hạn, mặn xâm nhập, tỉnh còn đang đối phó với nguy cơ cháy rừng mùa khô. Hiện nay, mực nước ở vùng rừng U Minh Hạ dù đã chủ động trữ nước từ tháng 10-2015 nhưng hiện nay đang thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,6m nên hơn 40.000 ha rừng tràm U Minh Hạ đang đứng trước nguy cơ cháy rừng rất cao. Việc vận chuyển phương tiện và đi lại trong rừng tràm đang hết sức khó khăn.

UBND tỉnh đã phê duyệt phương án phòng chống cháy rừng ở tất cả các nông lâm trường, huy động sức dân thực hiện phương châm 4 tại chỗ đồng thời đã trực chiến sẵn sàng phòng chống cháy rừng từ những ngày trước Tết Nguyên đán Bính Thân.

Ông Lê Văn Hải- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết: Thực hiện phương án phòng chống cháy rừng vào mùa khô năm nay, các đơn vị quản lý rừng đã huy động hàng ngàn nhân lực ứng trực 24/24 ở 126 tháp, chốt canh lửa; 86 tổ máy bơm công suất lớn, với gần 64.000 m ống dẫn nước chữa cháy đã sẵn sàng triển khai đến từng vị trí trọng điểm trong rừng. Ngoài ra, các đơn vị chủ rừng đã san gạt thông thoáng hơn 90km đường lưu thông xuyên rừng, gần 210km kinh rạch và 80 vỏ máy luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng.

Ông Trần Văn Hiếu- Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ, cho biết, thực hiện đúng phương án phòng chống cháy rừng, đơn vị đã đắp 21 đập lớn, nhỏ để giữ nước trên toàn tuyến, 20 tổ bơm công suất lớn của đơn vị được đảm bảo. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động phối hợp cùng bốn đơn vị đóng trên địa bàn với 24 tổ máy bơm.., chủ động trong mùa khô năm nay.

Mùa khô ở Cà Mau còn đang gay gắt. Công tác phòng chống hạn, mặn xâm nhập vào đồng ruộng và phòng chống cháy rừng đang hết sức quyết liệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Rừng tràm U Minh Hạ trước nguy cơ cháy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO