Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

G.B. 14/07/2021 20:00

Tuần lễ văn hóa “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì”, một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu, mang đậm đà bản sắc của các dân tộc phía Tây tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2021.

Thông tin từ UBND tỉnh Hà Giang cho biết, dự kiến từ ngày 4/9 đến 30/9, Tuần lễ văn hóa “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI, tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch phong phú.

Trong đó có một số hoạt động tiêu biểu như Tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn huyện lần thứ II vào ngày 4/9 tại xã Tả Sử Choóng; Tổ chức Giải đua xe ô tô và mô tô mạo hiểm tại thị trấn Vinh Quang, thời gian từ ngày 18/9 đến ngày 19/9; Tổ chức không gian chợ phiên vùng cao và trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa - kinh tế - xã hội tại trung tâm huyện lỵ, thời gian từ ngày 18/9 đến 21/9;

Tổ chức Hội thi dù lượn lần thứ II năm 2021 “Trên những bậc thang vàng” từ ngày 11 đến 12/9 tại các xã Nậm Ty, Thông Nguyên. Và nhiều hoạt động thể thao, trải nghiệm du lịch văn hóa và sinh thái tại các xã, thị trấn trong huyện Hoàng Su Phì, diễn ra từ ngày 4/9 đến 30/9...

Căn cứ theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức sẽ có điều chỉnh về thời gian tổ chức các hoạt động đảm bảo phù hợp và đúng quy định.

Việc tổ chức Tuần văn hóa du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì” lần thứ VI năm 2021 cũng là hoạt động cụ thể hóa chương trình, Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hà Giang.

Thông qua đó, tạo ra chuỗi các sự kiện văn hóa để phát huy hiệu quả giá trị Di sản danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang và vốn văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Hoàng Su Phì trong phát triển du lịch, đồng thời quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh du lịch của địa phương.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được công nhận Di tích danh thắng quốc gia vào năm 2012, trải dài trên 6 xã Bản Luốc, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty, Sán Sả Hồ và Thông Nguyên. Ruộng bậc thang tại những khu vực này có quy mô lớn, ở bình độ cao, có hình dáng tự nhiên phong phú tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ, tráng lệ; được đánh giá vào loại đẹp nhất Việt Nam với lịch sử hàng trăm năm khai hoang của bao thế hệ người dân tộc La Chí, Dao, Nùng…

Nhiều người khẳng định rằng, những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì thực sự là một công trình nhân tạo kỳ vỹ khó nơi nào có được. Nếu nhìn từ dưới lên những ruộng bậc thang sẽ như những đồng bạc trắng được xếp tầng. Còn nhìn từ trên cao xuống thì lại như một dải lụa xanh đang tung bay trong gió rộng cả cây số từ đỉnh xuống chân núi…

Khách du lịch thường đến Hà Giang vào mùa đổ nước (khoảng tháng 5) hoặc mùa lúa chín (vào khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10). Đây được coi là hai mùa ngắm ruộng bậc thang đẹp nhất trong năm mà ai đã từng đến một lần cũng muốn quay trở lại.

Từ trung tâm xã Bản Phùng (Hoàng Su Phì) có thể phóng tầm mắt khắp mọi hướng, đâu cũng là tầng tầng lớp lớp những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín. Những ngôi nhà sàn lô nhô giữa cánh đồng hiu quạnh, xung quanh ruộng bậc thang kéo dài từ làng này sang làng khác, từ đỉnh núi này sang núi nọ, trải dài xuống tận khe suối.

Bà con người Nùng, Dao, La Chí sinh sống giữa những cánh đồng “treo” trên lưng chừng núi, trồng lúa nước và cả lúa nương vào mùa khô. Ruộng bậc thang nơi đây ngoài mang lại nguồn giá trị vật chất to lớn còn ẩn chứa nét văn hóa độc đáo của cả một dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO