Ruộng nổi ở Bangladesh

Bảo Thư 01/11/2021 06:00

Nước biển dâng và lũ lụt thường xuyên đẩy hàng chục triệu người Bangladesh vào cảnh sống bấp bênh, đồng thời gây ra một vấn đề khác đe dọa toàn bộ quốc gia - đó là đất ngập nước và độ mặn cao đe dọa nghiêm trọng mùa màng.

Để hạn chế thiệt thại, nhiều nông dân đã trở lại với kỹ thuật trồng trọt trên ruộng nổi hơn 100 năm trước bằng cách xếp và buộc từng luống lục bình và tre thành bè cao 60-120 cm để gieo hạt, sử dụng gỗ dăm và xơ dừa làm phân bón. Bằng cách pháp này, họ tạo ra các thửa ruộng nổi trồng bầu, bí, rau muống, đậu bắp, lên xuống theo mực nước lũ.

Jakir, một nông dân ở Pakhimara, miền nam Bangladesh cho biết, hệ thống đê bao đòi hỏi phải sửa chữa liên tục, nhưng "nước mặn vẫn bao vây, vì thế chúng tôi phải tự tìm cách sinh tồn”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ruộng nổi ở Bangladesh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO