Sa Pa - Lào Cai: Người dân khẩn trương chuyển trâu về vùng thấp tránh rét

X.Cường 17/12/2016 09:21

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, sáng 16/12, bà con các xã Tả Phìn, Sa Pả và Trung Chải (Sa Pa) đã di chuyển hàng trăm con trâu về khu vực vùng thấp thuộc địa phận xã Tòng Sành, Cốc San (Bát Xát) để tránh rét cho gia súc.

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế huyện Sa Pa, trong ngày 16/12 có ít nhất trên 200 con trâu thuộc những xã nói trên đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Được biết, thời tiết tại Sa Pa đột ngột chuyển lạnh vào tối 15/12, đến sáng 16/12, cơ quan khí tượng đo được nền nhiệt độ tại Sa Pa là 4 độ C, đến 12 giờ, tại thị trấn nền nhiệt độ là 6 độ C.

Từ đầu vụ rét đến nay, huyện Sa Pa đã ban hành 3 văn bản chuyên đề về phòng, chống rét cho gia súc trong mùa đông.

Huyện Sa Pa đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Bát Xát trong việc đảm bảo các điều kiện về đời sống, lưu trú, an ninh trật tự cho bà con các xã Tả Phìn, Sa Pả và Trung Chải khi về chăn thả gia súc tại địa phận xã Cốc San và Tòng Sành.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sa Pa - Lào Cai: Người dân khẩn trương chuyển trâu về vùng thấp tránh rét

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO