Sai phạm tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh): Sẽ xử lý nghiêm cán bộ

Anh Minh 28/12/2020 06:50

Tổng cục Hải quan khẳng định, sau khi có kết quả xác minh, làm rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan của cơ quan điều tra, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục thông tin tới các cơ quan truyền thông.

Ngay sau khi đường dây buôn lậu “khủng” qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) bị triệt phá, Tổng cục Hải quan cho biết, đã yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ninh rà soát, xác minh và báo cáo làm rõ trách nhiệm lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo đội và công chức thừa hành (nếu có) với tinh thần không bao che và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ có sai phạm.

Trước đó, đêm 17, rạng sáng 18/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an, C03) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét nhiều kho hàng tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh và TP. Móng Cái (Quảng Ninh), thu giữ khoảng 300 tấn hàng hóa...

Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ nhiều xe tải chở hàng lậu đã thông quan qua cửa khẩu Bắc Phong Sinh, đồng thời khống chế tại chỗ hơn 30 đối tượng có liên quan.

Khi đồng loạt khám xét các kho chứa hàng tại Hưng Yên, Hà Nội... liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong đường dây buôn lậu của Đào Văn Chấp, cơ quan chức năng còn thu giữ thêm gần 200 tấn hàng hóa, 20 xe container và xe tải các loại. Lực lượng chức năng xác định đường dây buôn lậu này có quy mô xuyên quốc gia, do Đào Văn Chấp (51 tuổi, ngụ P.Ka Long, TP. Móng Cái) cầm đầu.

Đến ngày 22/12, trong khi chờ kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với 6 cán bộ công chức (gồm: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Đội trưởng Đội Nghiệp vụ Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và 3 công chức thừa hành) để xem xét trách nhiệm và phục vụ công tác điều tra, xử lý của cơ quan chức năng liên quan tới vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh ngày 17/12.

Tổng cục Hải quan khẳng định, sau khi có kết quả xác minh, làm rõ trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan của cơ quan điều tra, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục thông tin tới các cơ quan truyền thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sai phạm tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh): Sẽ xử lý nghiêm cán bộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO