San hô trồng tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm phát triển tốt

THANH HUYỀN 22/08/2015 20:12

Theo thông tin từ BQL Khu Bảo tồn biển (KBTB) Cù Lao Chàm, TP Hội An, Quảng Nam, Đoàn công tác của thành phố Hội An vừa có chuyến kiểm tra, đánh giá kết quả phục hồi san hô tại khu vực cầu cảng Bãi Làng do BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm thực hiện.

San hô trồng tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm phát triển tốt

San hô trồng tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm phát triển tốt - 1

Đoàn khảo sát, khảo sát san hô bằng thúng đáy kính (
Nguồn: http://culaochammpa.com.vn)

Theo kết quả giám sát và ghi nhận từ quan sát thực tế bằng thúng đáy kinh, San hô cứng trồng tại vườn ươm phát triển tốt, sau hơn 1 năm các tập đoàn san hô tăng trưởng trung bình khoảng 3 - 5 cm theo chiều dài cành và chồi của các loài san hô cứng tạo rạn (Acropora formosa, Acropora nasuta). Tại khu vưc lân cận vườn ươm cầu cảng Bãi Làng, nhiều tập đoàn san hô cứng tạo rạn dạng sừng nai, phiến và san hô mềm phục hồi tự nhiên cũng được ghi nhận. Để nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô, BQL Khu bảo tồn biển tiếp tục giám sát hiện trạng phục hồi và mở rộng phạm vi bảo vệ san hô tại khu vực cầu cảng Cù Lao Chàm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    San hô trồng tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm phát triển tốt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO