Sẽ xử lý trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức để nợ đọng văn bản

Lan Hương 17/07/2015 07:05

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm sáng 16/7.

Cũng theo ông Tuyến, từ ngày 1/7, thời điểm luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi luật năm 2008 có hiệu lực, những cá nhân, tổ chức liên quan khi để xảy ra tình trạng chậm trễ, nợ đọng sẽ không được xem xét chế độ khen thưởng.

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, pháp lệnh đang là vấn đề tồn tại trong nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. So với những năm trước, tình trạng nợ đọng văn bản đã có giảm đi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều Luật được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành thì số lượng nợ đọng văn bản lại có xu hướng tăng lên.

Đến thời điểm này, các bộ, ngành đã nợ đọng gần 110 văn bản hướng dẫn thi hành các Luật, pháp lệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sẽ xử lý trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức để nợ đọng văn bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO