Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore vượt mốc 10.000

Theo TTXVN 22/04/2020 16:44

Singapore đã ghi nhận thêm 1.016 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.141 ca, trong khi Thái Lan ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới, đưa tổng số người mắc lên thành 2.826 ca.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore vượt mốc 10.000

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cho người dân tại khu tập thể Toh Guan ở Singapore ngày 8/4/2020 trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng. (Ảnh: THX/TTXVN).

Bộ Y tế Singapore ngày 22/4 cho biết, tính tới 12h cùng ngày nước này đã ghi nhận thêm 1.016 ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở đây lên thành 10.141 ca.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Singapore ghi nhận mỗi ngày trên 1.000 ca nhiễm mới, trong đó phần đa xuất phát từ các khu nhà ở của lao động nước ngoài.

Trong số các ca nhiễm mới ngày 22/4 có 15 ca nhiễm là công dân Singapore và người có thẻ thường trú dài hạn.

Số ca nhiễm trong cộng đồng tại Singapore có chiều hướng giảm, xuống còn bình quân 28 ca/ngày trong tuần qua so với 39 ca/ngày trong tuần trước đó. Tuy nhiên, trong số đó, số ca nhiễm không rõ nguồn gốc lại tăng nhẹ, từ 19 ca/ngày trong tuần trước đó lên 22 ca/ngày trong tuần vừa qua.

Trong khi đó, Thái Lan ngày 22/4 đã ghi nhận thêm 15 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 mới và 1 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên thành 2.826 người và số bệnh nhân tử vong hiện là 49.

Số lượng các ca nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận theo ngày tiếp tục giảm cho thấy "đường cong dịch tễ" ở Thái Lan đang trở nên thẳng ra và có thể mở đường cho khả năng chính phủ nới lỏng một số hạn chế do các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc.

Chính phủ Thái Lan đã ban bố Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp từ ngày 26/3 đến 30/4 với mục tiêu hạn chế người dân đi lại và buộc họ ở trong nhà nhằm chặn đứng sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Trong số các chỉ thị được ban hành theo sắc lệnh này có lệnh cấm tụ tập đông người gây nhiễu loạn xã hội và lệnh giới nghiêm từ 22h00 hôm trước đến 04h00 hôm sau.

Phát biểu sau cuộc họp Nội các hôm 21/4, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng mặc dù có ít ca Covid-19 hơn, nhưng các nhà chức trách cần thận trọng với những biện pháp sắp áp dụng.

Ông Prayut nói thêm rằng ông sẽ không bị sức ép về bất cứ điều gì và sẽ cân nhắc mọi thực tế một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra một quyết định, nếu không tất cả công việc tốt đã làm cho tới nay sẽ bị đổ bể.

Về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Prayut nói rằng việc đó sẽ được cân nhắc vào 28/4 và quyết định sẽ dựa trên thông tin cập nhật do Bộ Y tế cung cấp.

Trong khi đó, cảnh sát vùng đô thị Bangkok cho biết họ sẽ giảm số lượng các trạm kiểm soát ở thủ đô từ 89 xuống 52 trong thời gian giới nghiêm từ 21/4 cho tới khi có thông báo tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số ca nhiễm Covid-19 tại Singapore vượt mốc 10.000

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO