Số dư trong bầu cử ĐBQH là 1,76 lần

PV 29/04/2016 17:17

Tổng số người ứng cử ĐBQH là 879 người (gồm 197 người ở trung ương và 682 người ở địa phương), đạt tỉ lệ số dư là 1,76 lần.

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV.
Ảnh: Hoàng Long.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa có báo cáo về tình hình và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể:

Ứng cử viên ĐBQH:

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các số liệu cơ bản về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV của cả nước như sau:

- Tổng số người ứng cử là 879 người (gồm 197 người ở trung ương và 682 người ở địa phương), đạt tỉ lệ số dư là 1,76 lần. (Khóa XII là 880 người, đạt tỉ lệ số dư là 1,76 lần, khoá XIII là 832 người, đạt tỉ lệ số dư là 1,66 lần).

- Có 344 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 39,16%. (Khóa XIII có 262 người ứng cử là phụ nữ, tỉ lệ 31,49%);

- Có 206 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 23,44%. (Khóa XIII có 134 người ứng cử là người dân tộc thiểu số, tỉ lệ 16,11%);

- Có 99 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 11,26%. (Khóa XIII có 118 người ứng cử là người ngoài Đảng, tỉ lệ 14,18%);

- Có 168 người ứng cử là đại biểu Quốc hội khóa XIII tái ứng cử, tỉ lệ 19,11%. (Khóa XIII có 183 người ứng cử là tái cử, tỉ lệ 21,99%);

- Có 271 người ứng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tỉ lệ 30,83%. (Khóa XIII có 183 người ứng cử là người trẻ tuổi, tỉ lệ 21,99%);

- Có 11 người tự ứng cử, tỉ lệ 1,25%. (Khóa XIII có 15 người tự ứng cử, tỉ lệ 1,8%).

- Khối Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp có 145 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV; trong đó ở trung ương có 31 người và địa phương có 114 người, tỉ lệ 16,5%. Khóa XIII là 139 người, gồm 30 người ở trung ương và 109 người ở địa phương tỉ lệ 16,71%.

* Về trình độ học vấn:

Trong số 879 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV cả nước có: Giáo sư - Tiến sĩ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Tiến sĩ 148 người (16,84%); Thạc sĩ 293 người (33,33%); Đại học 411 người (46,76%); Cao Đẳng, Trung cấp, Đào Tạo ngắn hạn 20 người (2,28%); Trung học phổ thông 03 người (0,34%).

Ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh:

Tổng số đại biểu được bầu theo luật định là: 3.919 đại biểu, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là: 6.555 đạt 1,67 lần (của 63 tỉnh, thành phố).

Tính đến 13h ngày 21/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận được kết quả tổng hợp về danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như sau:

- Về người ứng cử là phụ nữ: có 2.427 người, tỉ lệ 37,04%. (Khóa XIII cả nước là 2.052 người, tỉ lệ 34,4%).

Một số địa phương có tỉ lệ người ứng cử là phụ nữ cao như các tỉnh Bình Phước 49,07%, Bắc Cạn 48,81%, Bắc Giang 47,37%, Bắc Ninh 46,74%...

- Về người ứng cử là người dân tộc thiểu số: có 1.003 người, tỉ lệ 15,31%. (Khóa XIII cả nước là 1.146 người, tỉ lệ 19,21%).

Một số địa phương có tỉ lệ người dân tộc thiểu số ứng cử cao như các tỉnh Lai Châu 73,81%, Lào Cai 63,83%, Lạng Sơn 52,04%, Tuyên Quang 44,33%...

- Về người ứng cử là người trẻ tuổi: có 1.253 người, tỉ lệ 19,12%. (Khóa XIII cả nước là 1.211 người, tỉ lệ 20,3%).

Một số tỉnh có tỉ lệ người ứng cử là người người trẻ tuổi cao như Vĩnh Long 41,67%, Bắc Ninh 36,96%, Kiên Giang 36,45%, Yên Bái 32,35%, Lai Châu 30,95%...

- Về người ứng cử là người ngoài Đảng: có 758 người, tỉ lệ 11,57%. (Khóa XIII cả nước là 872 người, tỉ lệ 14,62%).

Một số tỉnh có tỉ lệ người ngoài Đảng ứng cử khá cao như Bắc Ninh 22,83%, Thanh Hóa 22,64%, Quảng Bình 20,48%... Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ dưới 10%: Bạc Liêu, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên.

Về người tự ứng cử

63/63 tỉnh, thành phố báo cáo có 25 người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Khóa XII cả nước có 18 người; khóa XIII cả nước có 25 người).

2 thành phố là TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh mỗi nơi có 4 người tự ứng cử; tỉnh Bình Dương có 3 người tự ứng cử; Đà Nẵng, Hậu Giang, Long An mỗi nơi có 2 người tự ứng cử; Bình Phước, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sóc Trăng mỗi nơi có 1 người tự ứng cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số dư trong bầu cử ĐBQH là 1,76 lần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO