Số hóa toàn bộ 4 vạn cơ sở có nguy cơ cháy nổ

Hạnh Quỳnh 16/07/2017 06:05

Đó là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại cuộc làm việc với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội, ngày 15/7.

Cùng đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sẽ giao cho UBND thành phố xem xét các mục tiêu ưu tiên để bố trí đầu tư, trang bị cho lực lượng cảnh sát PCCC tinh nhuệ, hiện đại. Trước hết rà soát quy hoạch họng nước, bảo đảm đủ khoảng cách theo quy định chưa, nếu thấy thiếu thì phải bổ sung.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn TP Hà Nội xảy ra 447 vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính trên 300 tỷ đồng, tính trung bình mỗi ngày xảy ra 2,5 vụ cháy cho thấy tình hình phức tạp của cháy nổ, là thách thức đối với công tác PCCC.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan này đã tiếp nhận, xử lý trên trên 24.000 tin qua máy điện thoại 114, trong đó có trên 2.000 tin báo cháy, kịp thời điều động trên 1.000 lượt xe chữa cháy và xe chuyên dụng đến hiện trường trực tiếp cứu chữa 302 vụ cháy; trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu hộ 41 vụ, cứu được 49 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số hóa toàn bộ 4 vạn cơ sở có nguy cơ cháy nổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO