Sơ kết kết quả phối hợp phòng chống tội phạm ma túy giữa MTTQ và Tổng cục Cảnh sát

21/01/2016 15:40

Chiều nay 21/1, tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và Đại tá Hoàng Anh Tuyên - Phó cục trưởng Cục Tham mưu Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) đã tổ chức buổi sơ kết kết quả phối hợp phòng chống tội phạm ma túy năm 2015 và phương hướng năm 2016 giữa Mặt trận tổ quốc và các đơn vị thuộc Bộ Công an như: Cục Tham mưu - Tổng cục Cảnh sát, Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy, Phòng Chuyên đề phòng, chống tội phạm, Phòng c

Sơ kết kết quả phối hợp phòng chống tội phạm ma túy giữa MTTQ và Tổng cục Cảnh sát

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2015, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đưa chương trình phối hợp mục tiêu này vào các tiêu chí để hướng dẫn bình xét công nhận “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” và đánh giá việc thực hiện tiêu chí thứ 19 về an ninh, trật tự an toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hết tháng 12/2015, cả nước đã có trên 12 ngàn hương ước, quy ước làm nòng cốt cho việc phát huy vai trò của nhân dân trong việc gìn giữ an ninh ở khu dân cư. Mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức trên 9000 buổi tuyên truyền. Điểm mới trong công tác tuyên truyền là hướng đến từng đối tượng cụ thể, phát huy được vai trò của dòng họ. Hơn 28000 hòm thư tố giác tội phạm và hơn 26000 đường dây nóng tại các khu dân cư, địa bàn trọng điểm được duy trì. Trong năm đã có gần 2,2 triệu nguồn tin, trong đó chiếm tới 60% nguồn tin có giá trị.

Sơ kết kết quả phối hợp phòng chống tội phạm ma túy giữa MTTQ và Tổng cục Cảnh sát - 1

Đại biểu tham dự hội nghị.

MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với lực lượng công an xây dựng mới và duy trì gần 820.000 tổ an ninh dân phố, tổ dân phòng, gần 150.000 tổ hòa giải. Các mô hình được Mặt trận tổ quốc phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả như: Tổ liên gia; Tổ tự quản; Dòng họ an toàn; Câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật; Câu lạc bộ giáo dục đồng đẳng; Nhà trọ văn hóa; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn không có ma túy; Tiếng kẻng an ninh; Tuổi trẻ xung kích tình nguyện...

Sơ kết kết quả phối hợp phòng chống tội phạm ma túy giữa MTTQ và Tổng cục Cảnh sát - 2

Quang cảnh buổi họp.

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, ưu điểm của sự phối hợp trong năm 2015 là có sự đổi mới trong một số hoạt động. Một số địa phương vì thế đã thực hiện tốt việc cảm hóa, giáo dục cho người lầm lỗi, xây dựng được cơ chế chính sách, về giải quyết việc làm cho người lầm lỗi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội. Tuy nhiên, hạn chế của sự phối hợp là việc giám sát chưa được duy trì thường xuyên, chưa có cơ chế để bảo vệ người dân khi tham gia tố giác tội phạm...

Từ Khôi

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sơ kết kết quả phối hợp phòng chống tội phạm ma túy giữa MTTQ và Tổng cục Cảnh sát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO