Số người mắc Covid-19 ở Nga vượt Trung Quốc

Theo Dân trí 27/04/2020 16:30

Với hơn 87.000 ca mắc Covid-19, Nga vượt Trung Quốc trở thành nước có số ca nhiều thứ 9 thế giới.

Số người mắc Covid-19 ở Nga vượt Trung Quốc

(Ảnh minh họa: AFP).

Reuters dẫn số liệu từ Trung tâm ứng phó khủng hoảng của Nga ngày 27/4 cho biết, trong vòng 24h qua, nước này ghi nhận thêm 6.198 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại đây lên 87.147.

Với con số này, Nga đã vượt Trung Quốc (gần 83.000 ca) trở thành nước có số người mắc Covid-19 nhiều thứ 9 thế giới, chỉ sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Trong số các ca nhiễm mới, hơn 43% trường hợp không có triệu chứng mắc bệnh.

Cũng trong vòng 24h qua, Nga ghi nhận thêm 50 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 794 ca. Đến nay, hơn 7.300 bệnh nhân Covid-19 ở Nga đã hồi phục.

Moscow hiện là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 ở Nga. Kể từ cuối tháng 3, Nga đã phong tỏa thành phố với khoảng 12 triệu dân này nhằm ngăn dịch lây lan. Giới chức nước này dự đoán, đỉnh dịch có thể xảy ra trong vài tuần tới.

Một trong những thách thức với giới y tế Nga là các ca mắc bệnh không có triệu chứng, chiếm hơn 50% số ca mắc bệnh. Điều này buộc Nga đẩy mạnh mở rộng xét nghiệm nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Ước tính, Nga đã thực hiện khoảng gần 3 triệu xét nghiệm.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa 9 loại vắc xin do các nhà khoa học Nga nghiên cứu vào danh sách các vắc xin có triển vọng để đối phó Covid-19. Trung tâm nghiên cứu Virus học và Sinh học Nga dự kiến sẽ công bố các mẫu vắc xin đầu tiên vào đầu tháng 5 tới. Quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng dự kiến kéo dài đến 22/5 và thử nghiệm lâm sàng với 60 tình nguyện viên sẽ hoàn tất vào ngày 29/6.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số người mắc Covid-19 ở Nga vượt Trung Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO