Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng

Khanh Lê 20/07/2019 08:00

Theo Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Bộ LĐTBXH, tính đến hết 30/6/2019, đã có 125 nghìn người tham gia, đưa tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện lên trên 400 nghìn người. Đến hết năm 2019 ước tính sẽ có khoảng 450 nghìn người tham gia.

Cụ thể tại buổi đánh giá kết quả thực hiện chính sách trong lĩnh vực lao động - người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ LĐTBXH mới đây, đại diện Bộ LĐTBXH cho biết, kết quả tạo việc làm 6 tháng qua rất khả quan, đã tạo việc làm trong nước tới 777 nghìn người, và đưa gần 67 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chất lượng đi lao động đi làm việc ở nước ngoài có chuyển biến rõ rệt. Công tác định hướng được quan tâm và chú trọng hơn trong việc lựa chọn thị trường lao động uy tín. 6 tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục rút xuống còn 1,99%.

Đây là tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay. Năm 2018, tỷ lệ này là 2,2%, Việt Nam đứng thứ 8 trong 160 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Đáng chú ý, về phát triển BHXH tự nguyện, mới 6 tháng đầu năm đã có 125 nghìn người tham gia, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện lên trên 400.000 người.

Để có được kết quả trên, Vụ trưởng Vụ BHXH Phạm Trường Giang cho biết, ngay từ đầu năm, Bộ đã đề ra mục tiêu phải tạo được đột phá trong lĩnh vực này. Hết tháng 6, đã có 409 nghìn người tham gia, tăng 129 nghìn người so với năm 2018. Do đó, mục tiêu hết năm 2019 đạt 450 nghìn người tham gia là hoàn toàn có thể đạt được.

Cũng theo ông Giang, chất lượng tham gia BHXH tự nguyện cũng tăng khác với các năm trước rất nhiều, có xu hướng trẻ hóa. “Trước đây, bình quân độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện hầu hết qua tuổi 50, nhưng hiện nay, trong số 129 nghìn người tham gia mới này, bình quân độ tuổi tham gia là từ 38 tuổi. Thực tế này thể hiện sự bền vững. Đặc biệt nữ tham gia BHXH tự nguyện nhiều gấp đôi nam giới- nữ chiếm 62%, còn nam chiếm 38%” – ông Giang cho biết.

Để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm, Bộ LĐTBXH sẽ tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm thực hiện gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt, để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia thụ hưởng (tháng 9/2019); Tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo mục tiêu phát triển 200 nghìn đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO