Sóc Trăng: Học sinh trường làng nghiên cứu sáng tạo thuốc trừ sâu sinh học

Cao Xuân Lương 16/02/2016 15:31

Theo tính toán từ tổ chức Nông – Lương của Liên Hiệp quốc ( FAO), hàng năm, trên thế giới có khoảng 12,4 % tổng sản lượng cây trồng do sâu phá hoại. Riêng ở lúa, sâu phá hoại trên 160 triệu tấn. Ở nước ta, hàng năm có trên 20% tổng sản lượng cây trồng nông nghiệp bị sâu bệnh phá hoại.

Hiện hay có rất nhiều loại thuốc trừ sâu sinh học đang bày bán trên thị trường, nhưng đa số sử dụng các virut, vi khuẩn, nấm côn trùng, tuyến trùng có ích,…có giá thành cao. Bên cạnh đó, người dân có thể chế tạo ra các loại thuốc trừ sâu từ các loại cây dùng làm gia vị trong gia đình như: tỏi, ớt, gừng,… nhưng các sản phẩm này chỉ có tác dụng xua đuổi.

Làm thế nào để tạo ra một sản phẩm trừ sâu sinh học đơn giản, dễ làm từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên nhưng đạt hiệu quả cao, thân thiện với môi trường? Đó là câu hỏi lớn được nêu ra cho các nhà sản xuất.

Từ những thực trạng trên, nhóm học sinh lớp 11A2 của trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) gồm Lê Song Hồ và Nguyễn Thị Yến Bình đã tiến hành tìm hiểu và phân tích thực trạng sử dụng thuốc trừ sâu ở địa phương, qua đó tiến hành thí nghiệm trích lấy các chất từ cây cỏ dại để tạo nên thuốc trừ sâu sinh học. Qua thí điểm áp dụng ở địa phương, sản phẩm do các em tạo ra có khả năng tiêu diệt trên 90% sâu tơ hại rau màu (rau muống và rau dền), giá thành rẻ, đơn giản, hiệu quả kinh tế cao và rất an toàn cho môi trường và con người.

Sau khi thử nghiệm thành công, các em đã mạnh dạn đưa đề tài của mình dự thi cấp tỉnh và được chọn là 1 trong 5 đề tài của tỉnh tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia khu vực phía Nam vào tháng 3 sắp tới tại Đồng Nai. Hi vọng, tài năng sáng tạo của học sinh trường THPT An Lạc Thôn sẽ tỏa sáng trong cuộc thi này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóc Trăng: Học sinh trường làng nghiên cứu sáng tạo thuốc trừ sâu sinh học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO