Sóc Trăng ‘xin’ Trung ương 1.000 tỷ đồng khắc phục sạt lở

Bình Minh 02/06/2017 14:53

UBND tỉnh Sóc Trăng có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hỗ hợ kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình cấp bách ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao đồng thời triển khai sắp xếp, bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng ảnh hưởng thiên tai có nguy cơ sạt lở cao…

Đê biển ở Vĩnh Châu bị sạt lở.

Theo số liệu từ UBND tỉnh Sóc Trăng, những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tác động ở thượng nguồn sông Mekong, tình hình sạt lở bờ sông và dọc 72 km bờ biển trên địa bàn tỉnh diễn ra nghiêm trọng và phức tạp, đe dọa trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân.

Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Mỗi năm tỉnh Sóc Trăng có khoảng 20 ha - 30 ha bị sạt lở, mất đất sản xuất, đất rừng phòng hộ, đai rừng phòng hộ của tỉnh cũng bị giảm. Thời gian tới, tỉnh sẽ thống kê toàn bộ và lên phương án xử lý mang tính căn cơ, lâu dài, sẽ làm phương án cân đối vốn từ địa phương cũng như tranh thủ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Ngành để làm bờ kè, trồng cây chắn sóng, trồng rừng phòng hộ… hạn chế thiệt hại đến đất sản xuất, tài sản người dân”.

Tại huyện Kế Sách, theo ông Huỳnh Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, tình trạng sạt lở ở huyện này rất nghiêm trọng. Năm 2016 đến nay có 12 điểm sạt lở dài trên 2km với diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân. Trước tình hình đó, UBND huyện đề nghị về trên hỗ trợ vốn để khắc phục, gia cố những đoạn sạt lở này.

Theo ông Dũng, các địa phương bị sạt lở ở huyện là các xã Thới An Hội, An Mỹ, Nhơn Mỹ,… khiến nhiều căn nhà bị chìm xuống sông, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Ở huyện Long Phú, trong năm 2016 vừa qua đã xảy ra 4 vụ sạt lở bờ sông làm sạt lở 20 m đường huyện lộ 20 (ấp Phụng Sơn, xã Song Phụng); sạt lở 30 m khu vực trạm bơm xăng dầu cặp sông Hậu (ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng); sạt lở 12 m đường giao thông nông thôn cặp rạch Mây Hắt (ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu) và hiện nay đoạn sông Santard đi qua địa bàn xã Long Đức và thị trấn Đại Ngãi đang có đấu hiệu rạn nứt khu vực cặp bờ sông, đe dọa đến đời sống người dân.

Sạt lở tại xã An Mỹ huyện Kế sách.

Ông Phan Thanh Nhã, Chủ tịch UBND xã Song Phụng, huyện Long Phú, cho biết: “Mấy năm qua, ở xã chúng tôi đã xẩy ra sạt lở ở ấp Trường Tiền khiến cho 9 căn nhà bị hư hỏng và hiện nay nguy cơ sạt lở vẫn lơ lửng. Trước tình hình đó, người dân ở nơi bị sạt lở tự khắc phục di dời, chỗ sạt lở thì bà con tạm thời khắc phục chứ địa phương không có kinh phí”.

Tại thị xã Vĩnh Châu, tuyến đê biển ở đây cũng bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng gần 10 km, nhất là đoạn từ xã Vĩnh Hải (gọi là từ K40 - K45) dài khoảng 5 km và một số đỉểm cục bộ khoảng 2 km từ giáp ranh tỉnh Bạc Liêu bị xói lở nghiêm trọng, mỗi năm lấn sâu vào đất liền từ 10 - 15 m làm mất dần rừng phòng hộ ven biển, gây sạt lở và vỡ đê, có đoạn đê phải dời sâu vào phía trong khoảng 200-300 m.

Theo ngành chức năng, hiện tượng sạt lở trên chủ yếu do rừng phòng hộ hoặc thảm rừng phòng hộ mỏng, ít; tác động của,thủy triều, sóng và gió; hoạt động xây dựng làm co hẹp dòng chảy tại các ngã ba, ngã tư tạo dòng chảy siết; tác động từ thượng nguồn, lượng phù sa đổ về giảm.

Nhằm khắc phục và hạn chế tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, tỉnh Sóc Trăng đã khuyến cáo người dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở phải cảnh giác cao với các mối nguy hiểm, nhất là vào những ngày mưa lớn kéo dài, những tháng mùa lũ.

Bên cạnh đó, hằng năm, tỉnh đã cân đối ngân sách địa phương bố trí khoảng 10 tỷ đồng để khắc phục, xử lý tạm thời các điểm sạt lở nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, không để ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Theo ông Lê Văn Hiểu, UBND tỉnh Sóc Trăng có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hỗ hợ kinh phí khoảng 1.000 tỷ đồng để thực hiện các công trình cấp bách ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao đồng thời triển khai sắp xếp, bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng ảnh hưởng thiên tai có nguy cơ sạt lở cao như Kế Sách, Song Phụng, Đại Ngãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sóc Trăng ‘xin’ Trung ương 1.000 tỷ đồng khắc phục sạt lở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO