Sống ở 'cổng địa ngục'

(Tham khảo: Daily Mail National Geographic) 07/10/2018 08:10

Vùng lõm Danakil tại Ethiopia là một trong những khí hậu khắc nghiệt nhất Trái đất. Khí hậu ở đây được coi là “tàn nhẫn”. Nhiệt độ trung bình hàng năm lên tới 41 độ C, nơi đây chỉ nhận 100 đến 200 mm mưa mỗi năm.

Đây cũng là một trong những nơi trũng nhất hành tinh, thấp hơn mực nước biển 125m. Chủ nhân của “cổng địa ngục” là người Afar, sinh sống bằng nghề làm muối. Họ chặt những tảng muối tại hồ muối khổng lồ và đưa chúng ra chợ ở thị trấn Mekele bằng lạc đà và lừa. Cho tới nay, vẫn không có một sắc dân nào khác ngoài người Afar dám sống ở đây.

N.Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sống ở 'cổng địa ngục'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO