Sốt đất ảo ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Thanh Tùng 06/03/2019 08:00

Ngày 5/3, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND 11 xã và các cơ quan liên quan trên địa bàn huyện này; yêu cầu khẩn trương tuyên truyền rộng rãi để người dân cẩn trọng, không giao dịch mua bán đất, tránh hậu quả đáng tiếc từ các chiêu trò “thổi” giá của “cò đất”.

Thời gian qua, đất phân lô và đất nông – lâm nghiệp chưa chuyển đổi mục đích ở hầu hết các xã của huyện HòaVang bị “thổi” lên cao một cách không bình thường. Rất nhiều vị trí đất đang mức 100 đến 150 triệu đồng bất ngờ tăng lên từ 8 đến 10 lần (1 tỷ đến 1,5 tỷ đồng/lô 100 m2). Giá đất lên cao lôi kéo nhiều nông dân tham gia vào các giao dịch mua bán, không lường trước được hậu quả.

Trước đó, tháng 10/2018, giá đất nền, đất tái định cư ở xã Hòa Liên của huyện Hòa Vang cũng bất ngờ bị “cò” đẩy lên cao ngất ngưởng từ 8 đến 10 lần, lôi kéo nhiều người từ các nơi đổ về giao dịch, mua bán.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sốt đất ảo ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO