Sự đoàn kết phải tập hợp trong mỗi gia đình trên địa bàn dân cư

Hải Nhi Ảnh: Quang Vinh 15/11/2017 22:00

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, sự đoàn kết phải tập hợp trong mỗi gia đình trên từng địa bàn dân cư. Trong từng gia đình phải đoàn kết, chia sẻ, khắc phục được những mâu thuẫn thì địa bàn dân cư mới đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tối 15/11, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh tới chung vui, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con liên khu dân cư số 4 và 5, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo ông Phan Kế Bính, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 4, địa bàn rất đặc thù bởi có 137 hộ dân, nhiều điểm giao dịch buôn bán. Tuyến phố Quán Sứ giáp với 4 bệnh viện lớn: Việt Đức, Răng Hàm Mặt, Viện K, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Vỉa hè phố lẻ là mặt bằng hoạt động của các công ty trông giữ xe, điểm tập kết rác và hoạt động của Công ty Môi trường quận Hoàn Kiếm. Các điểm ăn uống, giải khát, buôn bán ở cả hai tuyến phố Quán Sứ-Hội Vũ ngày đêm đón tiếp bệnh nhân, người nhà bệnh nhân từ các tỉnh về chữa bệnh, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông của khu phố, đòi hỏi nhân dân khu phố 4 phải nỗ lực khắc phục.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND phường, cán bộ Mặt trận khu dân cư số 4 đã tổ chức vận động nhân dân tiếp tục thực hiện QĐ 02 của UBND Quận về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó kết hợp thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh".

Qua đó, sự tham gia, vào cuộc của các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ trên tuyến phố trọng điểm Quán Sứ tạo điều kiện cho các tổ dân phố duy trì phong trào tổng vệ sinh vào chiều thứ 6, thứ 7 hằng tuần; Duy trì tổ tự quản ra quân nhắc nhở thực hiện trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xé quảng cáo rao vặt sai quy định. Đến nay, khu phố không còn quảng cáo rao vặt trái phép.

Bà Giáp Thị Thanh, Phó Ban công tác Mặt trận khu dân cư số 5 cho biết, Mặt trận và các tổ chức thành viên tại khu dân cư số 5 đã hoạt động sáng tạo, năng động đạt được các danh hiệu tiên tiến, xuất sắc. Các tổ dân phố 6 năm liên tiếp đạt tổ dân phố văn hóa. Đáng chú ý, với tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau thoát nghèo, năm 2017, địa bàn dân cư có 2 hộ nghèo ở 9A Hội Vũ được giúp đỡ của bà con tổ dân phố đã có cuộc sống tốt hơn. Bà Lê Thị Bàn được lĩnh trợ cấp thường xuyên. Chi hội Phụ nữ đã giúp 2 hộ vay 40 triệu đồng làm vốn sản xuất từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tết Đinh Dậu đã trợ cấp cho 12 gia đình nghèo, khó khăn từ Quỹ Vì người nghèo với số tiền 5,4 triệu đồng…

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con khu dân cư số 4 và 5, phường Hàng Bông, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh xúc động nói: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư được bà con từ làng bản thôn xóm xa xôi đến thành phố đều chờ đợi và đón nhận Ngày hội với một không khí rất vui tươi, phấn khởi. Bởi dịp này chỉ bàn, đánh giá kết quả hoạt động của thôn, khu dân cư mình. Cùng với đó là việc ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận là hình bóng của khối đại đoàn kết toàn dân, nói đến Mặt trận là nói tới việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh nhấn mạnh, sự đoàn kết phải tập hợp trong mỗi gia đình trên từng địa bàn dân cư. Trong từng gia đình phải đoàn kết, chia sẻ, khắc phục được những mâu thuẫn thì địa bàn dân cư mới đoàn kết, tạo thành sức mạnh tổng hợp.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đã tặng quà cho 2 khu dân cư số 4, số 5 và 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường Hàng Bông: Mỗi khu dân cư 5 triệu đồng và 1 thùng quà trị giá 1 triệu đồng; Mỗi hộ gia đình 500.000 đồng và một túi quà trị giá 300.000 đồng.

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh tặng quà cho đại diện khu dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự đoàn kết phải tập hợp trong mỗi gia đình trên địa bàn dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO