Sự gắn bó thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

Quang Vinh 18/07/2022 12:26

Sáng 18/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Đến dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, lãnh đạo nhiều tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự lễ kỷ niệm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn ôn lại những năm tháng gian khó nhưng gắn bó keo sơn Việt - Lào. Ảnh: Quang Vinh.

Về nước bạn Lào có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khutphaythoun.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany đọc diễn văn nêu bật tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc và sự đoàn kết giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với cách mạng Lào. Ảnh: Quang Vinh.

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, tương đồng văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Từ khi có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam) và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, mối quan hệ keo sơn đó đã phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới, trở thành nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dự lễ kỷ niệm
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự gắn bó thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO