Sự thật về ngôi đền tử thần, đoạt mạng bất kỳ sinh vật nào lại gần

Mỹ Nga 28/02/2018 08:30

Ngôi đền nằm gần Pamukkale, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nơi gieo rắc cái chết vì bất cứ chim muông nào đến gần cổng đền đều bị chết.

Cả trong thời Hy Lạp cổ và thời Roman, người ta cũng được cho là sẽ bị chết nếu tiếp cận ngôi đền.

Tuy nhiên bí ẩn về ngôi đền dần được hé mở với nghiên cứu của các nhà khoa học. Họ cho rằng, khí CO2 tập trung với mật độ cao, rỉ ra từ lớp vỏ Trái đất và có thể hang động nằm trên rãnh lỗi Babadag, nơi có thể giải phóng các khí độc trong lớp vỏ Trái Đất gây ra những cái chết bí ẩn quanh ngôi đền này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự thật về ngôi đền tử thần, đoạt mạng bất kỳ sinh vật nào lại gần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO