7 ngày nghỉ Tết: Gần 36.000 người nhập viện

PV 03/02/2017 08:31

Ngày 2/2, theo thống kê của Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29 đến mùng 5 Tết) có gần 35.800 trường hợp tai nạn giao thông (TNGT) phải đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, giảm 18,41% so với dịp Tết 2016.

Biểu đồ tổng số và tình trạng các ca khám, cấp cứu do TNGT trong dịp Tết.

Trong 35.800 trường hợp nói trên có hơn 19.500 trường hợp va chạm nhẹ được xử lý và cho về ngay trong ngày; 11.454 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, gần 2.300 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị. Tổng số trường hợp tử vong do TNGT (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 160, giảm 64 trường hợp so với năm 2016.

Đáng lưu ý, tại Quảng Ninh vào ngày mùng 3 Tết đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng (lật ô tô gần chùa Ba Vàng) làm 23 người bị thương. Hiện toàn bộ nạn nhân trong vụ TNGT trên vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, chưa có thêm bệnh nhân xuất viện.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 26 đến 31/1, các đơn vị y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, khám cấp cứu và điều trị cho 6.720 bệnh nhân, trong đó có 1.334 trường hợp TNGT.

Cũng theo Bộ Y tế, tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau, xô xát là 4.474 trường hợp. Mặc dù số trường hợp đánh nhau đã giảm 647 trường hợp so với năm 2016, nhưng lại có tới 20 người tử vong.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xô xát, ẩu đả trong ngày Tết liên quan đến rượu, bia. Cụ thể, trong gần 4.500 trường hợp ẩu đả trong dịp Tết thì có đến 550 trường hợp đã xác định nguyên nhân do rượu, bia.

Trong khi TNGT và ẩu đả có xu hướng giảm, thì trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, số nạn nhân của pháo nổ tăng lên 54 trường hợp so với năm trước với 150 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ (không có trường hợp tử vong).

Bên cạnh đó, số lượt khám, cấp cứu tai nạn do chất nổ khác là 39 lượt, giảm 4 lượt so với năm 2016, không có ca tử vong tai nạn do chất nổ khác.

Về ngộ độc thực phẩm, qua ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, đã có gần 2.500 trường hợp đến bệnh viện khám vì rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu. Trong số này, gần 1/3 trường hợp được xác định ngộ độc do rượu, bia.

Tổng hợp trong 7 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đón 18.476 cháu bé chào đời; điều trị khỏi và cho xuất viện 91.770 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    7 ngày nghỉ Tết: Gần 36.000 người nhập viện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO