Bảo tồn cây dược liệu quý hiếm Bảy lá một hoa

Nguyễn Nam 05/10/2017 07:05

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đang triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển cây thuốc quý hiếm Bảy lá một hoa (giai đoạn 2017-2020) nhằm bảo vệ loài cây này trước nguy cơ tuyệt chủng. Bảy lá một hoa là loài cây đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.

Theo ông Lê Thế Sự, Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, loài cây này đang bị suy giảm mạnh do có chu kỳ sinh trưởng chậm, tỷ lệ nảy mầm của hạt gieo trồng cây chỉ đạt 50-55% khi điều kiện thời tiết thuận lợi và được chăm sóc đặc biệt.

Cây Bảy lá một hoa có chứa hoạt chất có thể dùng làm thuốc chữa các bệnh như sốt rét, giải độc khi bị rắn độc cắn, chữa mụn nhọt, viêm tuyến vú, ho lâu ngày, hen suyễn. Một số tài liệu nghiên cứu khác còn ghi cây Bảy lá một hoa có cả hoạt chất đặc trị bệnh ung thư. Tại Việt Nam, cây chỉ còn mọc rải rác tại các tỉnh như Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo tồn cây dược liệu quý hiếm Bảy lá một hoa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO