Bệnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa

Tâm Luân 21/11/2018 08:30

Ngày 20/11, tại hội thảo “Cập nhận các phương pháp điều trị đột quỵ”, diễn ra tại TPHCM, TS.BS Nguyễn Huy Thắng- Chủ tịch Hội đột quỵ thành phố cho biết, thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có hơn 200.000 người bị đột quỵ, 50% trong số đó tử vong.

Đa số những bệnh nhân tử vong vì căn bệnh này là do không được cấp cứu kịp thời. Có nhiều trường hợp tử vong do sự sơ suất và không biết cách xử lý của người thân. Nếu may mắn được cứu sống khả năng hồi phục thấp khiến người bệnh mất khả năng lao động và còn phải có người chăm sóc thường xuyên.

Các chuyên gia về đột quỵ cũng cho rằng, theo y văn thế giới bệnh đột quỵ xảy ra ở những người từ 50 - 60 tuổi thế nhưng trong thời gian gần đây, căn bệnh đột quỵ này đang ngày càng trẻ hóa, thậm chí trẻ em cũng mắc căn bệnh này. Nguyên nhân do stress, thói quen ăn uống nhiều muối, chất béo, hút thuốc lá, rượu bia… Để hạn chế nguy cơ đột quỵ, nên có lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, không uống rượu bia, tập thể dục thường xuyên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bệnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO