Bộ trưởng Bộ Y tế: 4 trẻ sơ sinh tử vong là sự cố bất bình thường

Đức Trân 21/11/2017 18:43

Tại buổi làm việc với Bệnh viện Sản Nhi và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, dù 4 trẻ tử vong đều sinh non, nhẹ cân và 2 sản phụ tiền sản giật nhưng đây là sự cố bất bình thường.

Chiều 21/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với Bệnh viện Sản Nhi và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, Bộ trưởng khẳng định, dù 4 trẻ tử vong đều sinh non, nhẹ cân và 2 sản phụ tiền sản giật nhưng đây là sự cố bất bình thường, dù bệnh viện đã có kinh nghiệm điều trị hơn 1.000 trẻ sơ sinh non, sức khoẻ yếu.

Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn và cơ quan điều tra kết luận vụ việc, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng: “Bước đầu có khả năng nghĩ tới nguyên nhân đầu tiên là nhiễm khuẩn bệnh viện.

Nguyên nhân thứ 2 là quá tải bệnh viện. Hiện nay BV có 320 giường nhi, chủ yếu là nội nhi đã có đến 90 giường bệnh sơ sinh. Số sơ sinh là quá lớn. Trong đó có khoảng 25 giường nặng, như vậy là quá tải số giường đối với 1 bệnh viện mới thành lập, còn khá non trẻ.

Nguyên nhân thứ 3 là quá tải sức lao động của cán bộ, bác sĩ và điều dưỡng, Theo chúng tôi biết, 92 giường bệnh sơ sinh tại Khoa sơ sinh chỉ có 7 bác sĩ và 25 điều dưỡng. Chỉ riêng 25 giường bệnh nặng cũng đã yêu cầu số bác sĩ và điều dưỡng như vậy.”

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đức Vinh – Vụ trưởng Vụ Bà mẹ trẻ em – Bộ Y tế cho biết: “4 trẻ tử vong rải rác trong vòng nửa ngày từ 2h30 sáng đến 9h30 sáng 20/11, có thể khẳng định đây là sự cố bất thường. Chúng tôi đề nghị khi có kết luận của hội đồng chuyên môn, đồng thời Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh phải làm việc tích cực với cơ quan điều tra, sau khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra chúng ta thông tin trung thực, chính xác với các cơ quan thông tin đại chúng”.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tiếp tục sàng lọc, chuyển 1 số bệnh nhi nặng lên tuyến trung ương để giảm nguy cơ tử vong. Đồng thời, sắp xếp lại các khoa phòng để chống quá tải tại khoa Sơ sinh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến đơn nguyên Sơ sinh thăm bệnh nhi đang điều trị tại đây, cũng như thị sát quy trình điều trị và công tác chống nhiễm khuẩn. Hiện Hội đồng chuyên môn vẫn đang làm việc.

Ngay sau buổi làm việc với Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi họp báo về vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh sáng ngày 20/11.

Bà Tô Mai Hoa – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chủ trì cuộc họp. Tại đây, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh công bố đánh giá ban đầu của Hội đồng chuyên môn về vụ việc trên. Hội đồng kết luận cả 4 bệnh nhi đều sinh non tháng, nhẹ cân so với tuổi thai trên các bà mẹ có tiền sử sản khoa bệnh lý, đã được xử lý sản khoa phù hợp. Các trẻ đều có tình trạng suy hô hấp sau sinh, được xử trí cấp cứu và điều trị tích cực.

Cả 4 bệnh nhi đều có tình trạng nhiễm khuẩn sau 3 đến 5 ngày điều trị, tiến triển đến tình trạng nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn. Trẻ không có đáp ứng với các biện pháp điều trị chống sốc tại Bệnh viện.

Đồng thời, Hội đồng cho rằng nguyên nhân của tình trạng nhiễm khuẩn sơ sinh có liên quan đến vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ trưởng Bộ Y tế: 4 trẻ sơ sinh tử vong là sự cố bất bình thường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO