Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 'dân đem thi thể sản phụ vây bệnh viện'

Hạnh Nguyên 21/11/2017 19:59

Ngày 21/11, ông Nguyễn Đình Thiện, Chánh Văn phòng Sở Y tế Hà Tĩnh thông tin: Bộ Y tế vừa có chỉ đạo Sở làm rõ nội dung vụ việc sản phụ Hồ Thị Hoa (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tử vong khi sinh mổ tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Sau khi bị người nhà nạn nhân phản đối, bệnh viện đã “hỗ trợ” gia đình 200 triệu đồng.

“Sở đã chỉ đạo thành lập hội đồng để kiểm tra nội dung vụ việc, đánh giá mức độ trong quá trình xử lý tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân; hiện nay, vẫn chưa có kết quả”, ông Nguyễn Đình Thiện nói.

Trước đó, Đại Đoàn Kết đã có bài phản ánh “Dân đem thi thể sản phụ vây bệnh viện”. Theo đó, sáng ngày 15/11, chị Hồ Thị Hoa có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân chờ sinh. Đến 8h cùng ngày chị được ê kíp y bác sỹ bệnh viện đưa vào phòng mổ. Trong quá trình này, gia đình chị Hoa được các bác sỹ thông báo là sản phụ bị băng huyết. Sau khi các bác sỹ lấy được cháu bé ra ngoài, diễn biến sức khỏe của chị Hoa tiếp tục xấu đi. Ê kíp y bác sỹ đã cắt bỏ tử cung của sản phụ.

30 phút sau, gia đình được thông báo là sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, đến khoảng 12h cùng ngày, gia đình nhận được thông báo của bác sỹ là tình trạng sức khỏe của chị Hoa chuyển biến rất xấu. Lúc này, bệnh viện đã điều xe đến chở sản phụ Hoa ra cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, ra đến nơi thì được các bác sỹ tại đây cho biết, chị Hoa đã tử vong trước đó.

Quá bức xúc, gia đình sản phụ đã đem thi thể chị Hoa quay lại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân “vây” bệnh viện suốt 7 giờ đồng hồ. Sau đó, đại diện phía bệnh viện đã thỏa thuận hỗ trợ gia đình sản phụ Hoa 200 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ 'dân đem thi thể sản phụ vây bệnh viện'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO