Bỏng nặng vì leo lên trụ điện bắt tổ chim

Theo Dantri 10/05/2018 14:49

Thấy chim sáo làm tổ trên trụ điện, Trúc L. leo lên bắt thì bị điện giật nguy kịch. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định nạn nhân bị tia lửa điện gây bỏng rất nặng.

Bỏng nặng vì leo lên trụ điện bắt tổ chim

Bỏng điện là tai nạn đặc biệt nguy hiểm có thể cướp đi sinh mạng nạn nhân.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (ngày 9/5), tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị tai nạn khá hy hữu, nạn nhân là Lê Trúc L. (22 tuổi, ngụ tại Phú Yên). Trúc L. được bệnh viện địa phương chuyển đến sau tai nạn điện giật.

Trao đổi với phóng viên, mẹ bệnh nhân cho hay: Trước khi tai nạn xảy ra, con trai bà đi chăn bò thì phát hiện trên trụ điện có tổ chim sáo nên dùng dây đai thắt ngang lưng rồi leo lên bắt. Tuy nhiên, khi chưa kịp chạm tới tổ chim, Trúc L. đã bị điện phóng cháy quần áo.

Do nổ trạm biến áp nên nạn nhân không bị điện giật chết. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa xuống đất, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Sau sơ cứu ban đầu, Trúc L. tiếp tục phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị chuyên môn sâu.

Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng nặng 20% cơ thể, tập trung ở 2 tay, cổ, thân. Sau khi được chăm sóc, điều trị tích cực, bệnh nhân đã tạm qua được giai đoạn sốc bỏng. Tuy nhiên, vùng bị bỏng nặng đang gây hoại tử, nhiễm trùng.

Bác sĩ cảnh báo, bỏng điện là tai nạn rất nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng hoặc khiến nạn nhân gặp những thương tật vĩnh viễn. Tai nạn thường gặp ở nhóm những người làm thợ hồ, thợ lắp ráp bảng quảng cáo, người câu cá dưới đường dây điện… vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bỏng nặng vì leo lên trụ điện bắt tổ chim

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO