BV Phụ sản TP Cần Thơ: Địa chỉ cho những người hiếm muộn

Tuấn Quang 27/02/2017 07:10

Trong những năm qua, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản đáp ứng mong đợi của người dân, xứng đáng là địa chỉ gửi gắm cho những người hiếm muộn ở thành phố và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự- Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cho biết: Chỉ tính trong năm 2016, Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ đã chào đón gần 14.000 bé ra đời tại BV và tiếp nhận gần 6.000 lượt khám, điều trị.

Trong lĩnh hiếm muộn, BV đã thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) 115 ca với tỷ lệ thành công 41%; bơm tinh trùng vào buồng tử cung là 544 ca với tỷ lệ thành công trên 15%, mang lại niềm vui cho rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

Giải thích về tỉ lệ điều trị hiếm muộn thành công cao, BS Nguyễn Hữu Dự nói: Ngoài việc nắm bắt, theo dõi sát sao diễn biến bệnh lí, sức khỏe của các cặp đôi hiếm muộn, năm 2016 khoa Hiếm muộn của BV còn được trang bị tủ cấy Benchtop G185K-System hiện đại phục vụ nuôi cấy phôi, do đó tỷ lệ thành công kỹ thuật IVF ngày càng cao.

Bằng sự quyết tâm của lãnh đạo, sự nỗ lực, đồng lòng của cả tập thể, BV Phụ sản TP Cần Thơ từng bước tạo dựng được uy tín về một địa chỉ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao phục vụ người dân.

Năm 2017, BV Phụ sản TP Cần Thơ phấn đấu là đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực y tế của thành phố thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BV Phụ sản TP Cần Thơ: Địa chỉ cho những người hiếm muộn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO