Chẩn đoán sai 3.000 bệnh nhân vì say xỉn

N.Mai 07/09/2019 07:00

Nhà bệnh lý học của Bệnh viện Cựu chiến binh Fayetteville (bang Arkansas, Mỹ) bị cáo buộc chẩn đoán sai cho 3.000 bệnh nhân trong hơn 10 năm, một số người chuyển sang ung thư giai đoạn cuối mới được phát hiện.

Chẩn đoán sai 3.000 bệnh nhân vì say xỉn

Bệnh viện Cựu chiến binh Fayetteville.

Công tố viên liên bang đã khởi tố nhà nghiên cứu bệnh học Robert Morris Levy với 3 tội ngộ sát trong cái chết của 3 cựu chiến binh. Đáng chú ý, hầu hết bệnh nhân được vị bác sĩ này chẩn đoán bệnh khi ông ta trong tình trạng say xỉn. Để có chứng cứ cáo buộc, các thanh tra viên đã phải làm việc trong vòng 18 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chẩn đoán sai 3.000 bệnh nhân vì say xỉn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO