Cứu sống mẹ con sản phụ bị sản giật, nguy kịch

T.H. 04/07/2019 08:00

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến ngày 3/7, tình trạng sức khỏe của mẹ con sản phụ Trịnh Thị Mỵ Thúy (28 tuổi, quê ở Đồng Tháp, tạm trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) bị sản giật, tổn thương não, hôn mê sâu trước khi vào viện, hiện đã hồi phục; em bé khỏe mạnh, hồng hào, bú tốt.

Trước đó ngày 24/6, sản phụ Trịnh Thị Mỵ Thúy nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp, tổn thương não sau sản giật. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu. Khi mổ bắt con, em bé rất yếu và không có bất cứ phản xạ sống nào. Thế nhưng sau khi được hồi sức 15 phút, em bé mới bắt đầu có phản xạ và chuyển sang Đơn nguyên sơ sinh theo dõi, vài tiếng sau, em bé mới cất tiếng khóc. Cùng với nỗ lực của các bác sĩ, sản phụ bắt đầu tỉnh dần và các dấu hiệu sinh tồn cũng ổn định. Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần kiểm soát huyết áp trước và trong khi mang thai để tránh tiền sản giật, sản giật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu sống mẹ con sản phụ bị sản giật, nguy kịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO