Cứu sống một thanh niên bị đâm xuyên cổ

Đức Trân 24/07/2019 07:00

Ngày 23/7, các bác sĩ Bệnh viện E vừa cứu sống một bệnh nhân nam (35 tuổi, Hà Nội) bị dao đâm xuyên từ phải sang trái, từ dưới lên trên vùng cuống họng.

Người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân gặp tai nạn do bị đâm bằng dao gọt hoa quả khi xảy ra mẫu thuẫn va chạm giao thông lúc 10h, ngày 21/7 tại phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E. TS.BS Hữu Hoài Anh – Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, khoảng 10h15 ngày 21/7.

GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E cho biết: Đây là ca bệnh hy hữu với tổn thương mạch máu nặng và phức tạp ở vùng cổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên đã được các bác sĩ xử lý khéo léo, đặc biệt là vấn đề mạch máu và đường thở của người bệnh nhằm kiểm soát nhanh và tốt tổn thương, đồng thời tránh diễn biến xấu có thể xảy ra. Sau cấp cứu mổ 24h, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, không bị liệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cứu sống một thanh niên bị đâm xuyên cổ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO