Đà Nẵng: Xác định được 57 người liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 68

Bình Nguyên 18/03/2020 18:27

Chiều 18/3 (sau khi Bộ Y tế thông báo về ca nhiễm Covid – 19 thứ 68), Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) đã lên danh sách  57 người liên quan đến bệnh nhân thứ 68.

Đà Nẵng: Xác định được 57 người liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 68

Cơ quan y tế TP Đà Nẵng tiếp cận thang máy bay, đưa người về từ quốc gia có dịch đến khu vực cách ly y tế theo quy định.

Theo đó, chuyến bay MI 632 từ Singapore hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 11h trưa 14/3 có 50 người (40 khách, bao gồm cả bệnh nhân và 10 người của tổ bay).

Qua quá trình làm thủ tục ở cửa khẩu sân bay, bệnh nhân có tiếp xúc gần với 15 người. Trong số những người tiếp xúc gần, có 7 người nước ngoài (2 người có điểm đến là Đà Nẵng, 5 người có điểm đến là TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) và 4 cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế; 2 công an cửa khẩu; 2 nhân viên phục vụ mặt đất.

CDC Đà Nẵng cũng cho biết, ngay khi bệnh nhân người Mỹ đi trên chuyến bay MI 632 có kết quả xét nghiệm dương tính, cơ quan y tế TP Đà Nẵng đã thông báo cho tổ bay và tiếp viên của chuyến bay nói trên để chủ động hợp tác với chính quyền nơi cư trú can thiệp y tế, cách ly theo quy định.

CDC Đà Nẵng cùng đại diện chính quyền, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, quận Sơn Trà tư vấn y tế và chuyển 2 người nước ngoài (cùng chuyến bay, có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 68) đến cách ly tại bệnh viện.

Trước đó, cơ quan y tế cũng thực hiện cách ly tại Bệnh viện phổi Đà Nẵng đối với 4 cán bộ kiểm dịch y tế quốc tế; cách ly tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an) 2 công an cửa khẩu. 2 nhân viên phục vụ mặt đất của sân bay được cách ly y tế tại Trung tâm Y tế địa phương. Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, bệnh nhân thứ 68 đang điều tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng ổn định.

Cùng ngày,Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cũng cho biết, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP này, hết thời hạn cách ly y tế 14 ngày và đã đi làm trở lại. Ông Trương Quang Nghĩa thực hiện cách ly y tế theo quy định do cùng chuyến bay VN 163 (ngày 2/3) từ Hà Nội vào Đà Nẵng với 2 người Anh (là bệnh nhân số 22, 23 dương tính với Covid-19).

Theo thông tin cập nhật của Sở Y tế TP Đà Nẵng, trong ngày 18/3, ngoài 1 người Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid – 19; Đà Nẵng ghi nhận 5 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid -19. Đã ra viện (chuyển cách ly) 334/436 trường hợp (326 người Việt Nam, 110 người nước ngoài) nghi nhiễm Covid–19 kể từ khi dịch bùng phát. Tổng cộng có 643 mẫu xét nghiệm âm tính, 4 mẫu xét nghiệm dương tính với Covid–19.

Trước đó, trưa ngày 18/3, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, 1 trong 2 mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP này gửi đến Viện Pasteur Nha Trang vào sáng cùng ngày đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, trưa 18/3 , Bộ Y tế phát thông báo: Ca nhiễm Covid – 19 thứ 68 là một người Mỹ (41 tuổi), lấy vợ người Việt Nam và có địa chỉ sinh sống tại TP Đà Nẵng.

Theo thông báo của Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 68 xuất cảnh đi nước ngoài từ ngày 11/2, qua Ấn độ, Tây Ban Nha, Marốc, Thuỵ Sỹ, Đức, Hungary, Hà Lan. 11h25 phút ngày 13/3, bệnh nhân đi chuyến bay SQ323, (ghế ngồi 57H) từ Amsterdam (Hà Lan) đến Singapore lúc 5h55 ngày 14/3.

Đến 9h15 phút ngày 14/3, bệnh nhân đi chuyến bay MI 632 (ghế ngồi 15F) từ Singapore đến sân bay quốc tế Đà Nẵng vào lúc 11h trưa cùng ngày. Bệnh nhân được tạm thời cách ly y tế ở khu cách ly của sân bay và chuyển đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) vào lúc 14h ngày 14/3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Xác định được 57 người liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 68

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO