Đảm bảo tiêm chủng tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa

X.Thủy 18/08/2018 07:00

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tỷ lệ tiêm chủng các vaccine cho trẻ em và phụ nữ đã đạt và duy trì hơn 95% trên quy mô toàn quốc.

Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 5-10% số huyện chỉ đạt tỷ lệ dưới 90%, tập trung tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa. Để nâng cao được tỷ lệ và chất lượng tiêm chủng tại các vùng này, Chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã rất nỗ lực triển khai nhiều hoạt động ưu tiên, trong đó đặc biệt tổ chức tiêm chủng thường xuyên thay thế cho tiêm chủng định kỳ.

Trước đây, tại các địa bàn khó khăn về giao thông thuộc các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo không thể tổ chức tiêm chủng thường xuyên hàng tháng mà chỉ tổ chức định kỳ vào một số tháng nhất định trong năm.

Việc tiêm chủng định kỳ tuy có thể giúp duy trì được việc tiếp cận đối tượng tiêm chủng, tuy nhiên, điều này cũng đặt ra khó khăn trong việc bảo đảm tiêm đủ mũi và đúng lịch.

Cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông, với sự cố gắng trong những năm gần đây về tăng cường mạng lưới và trang thiết bị tiêm chủng, hình thức này dần được thay thế bằng hình thức tiêm chủng thường xuyên để nâng cao chất lượng của dịch vụ TCMR.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảm bảo tiêm chủng tại các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO