Đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền trong dân

Tâm Luân 16/02/2017 22:26

Ngày 16/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm Viện Y dược học dân tộc TP HCM.

Tại buổi làm việc ông Huỳnh Nguyễn Lộc- Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM cho biết, trong năm 2016 bệnh viện tiếp nhận gần 186.000 lượt khám chữa bệnh ngoại trú, 260 giường nội trú (vượt chỉ tiêu 9%).

Bệnh viện đạt 4.06/5 điểm quản lý chất lượng, xếp thứ 4/101 bệnh viện tại TP HCM. Theo ông Huỳnh Nguyễn Lộc, nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền trong dân là rất lớn nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn trong chuyển tuyến giữa các cơ sở y học hiện đại với y tế y học cổ truyền.

Ghi nhận những kết quả mà Viện Y dược học dân tộc đạt được trong thời gian qua, song Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ quan ngại về nguồn nhân lực và nguồn dược liệu cho Viện.

Bộ trưởng Bộ Y tế mong muốn Viện sớm nghiên cứu đưa bác sĩ đông y vào các trạm y tế, mở thêm các khoa phòng nghiên cứu, chỉ đạo tuyến…

Lý do, Bộ Y tế rất muốn phát triển y học cổ truyền. Muốn làm được điều đó cần phát triển mạng lưới y học cổ truyền, tạo được niềm tin sử dụng thuốc cổ truyền trong người dân; tiến tới đào tạo theo địa chỉ y học cổ truyền cho tăng ni Phật giáo…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền trong dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO