Địa phương thứ ba điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona

H.Văn 05/02/2020 08:00

Lúc 14h ngày 4/2, ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) đầu tiên ở Khánh Hòa đã được xuất viện sau 9 ngày (từ ngày 27/1 đến ngày 4/2) cách ly, điều trị.

Địa phương thứ ba điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona

Kiểm tra cúm virus tại sân bay Cam Ranh.

Phát hiện sớm, điều trị kịp thời

Đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa và Giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Nguyễn Đông đã tặng hoa, chúc mừng bệnh nhân Lê Thị Thu H., quê ở huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) - bệnh nhân đầu tiên ở Khánh Hòa nhiễm virus corona và hiện đã có kết quả xét nghiệm là âm tính với virus này.

Chị Lê Thị Thu H. chia sẻ: Trong mấy ngày qua, tôi không sốt lại, ăn uống, nghỉ ngơi tốt. Sức khỏe của tôi đã ổn định. Sáng 4/2, các bác sỹ thông báo là tôi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Tôi rất vui mừng. Theo khuyến cáo của các bác sỹ, sau khi ra viện tôi sẽ ăn uống đầy đủ nhằm nâng cao sức đề kháng, tiếp tục điều trị cách ly tại nhà thêm một thời gian để sức khỏe tốt hơn.

Trước đó, khi nhập viện vào ngày 27/1, bệnh nhân H. bị ho, được đưa đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để cách ly theo dõi, điều trị và lấy mẫu gửi tới Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Đến ngày 31/1, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có phản ứng dương tính với virus corona. Nguyên nhân là chị Hà đã tiếp xúc với hai cha con người Trung Quốc bị nhiễm virus corona (hiện tại người con đã có phản ứng âm tính với virus corona, sức khỏe người cha ổn định) nên chị đã được bệnh viện cách ly và chăm sóc đúng quy trình theo phác đồ của Bộ Y tế.

Chia sẻ về kinh nghiệm chữa trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona, các bác sỹ Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Lê Thị Thu H. được phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên nhanh chóng phục hồi. Các xét nghiệm mới đều khẳng định bệnh nhân đã hoàn toàn có phản ứng âm tính với virus corona.

Như vậy, sau TPHCM, tỉnh Thanh Hóa thì tỉnh Khánh Hòa là địa phương thứ ba trong cả nước đã chữa trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới.

Hiện nay, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa đang cách ly, theo dõi 17 bệnh nhân bị nghi nhiễm virus corona.

Đã hết sợ hãi

Chia sẻ tại hôm xuất viện, H. cho biết sức khỏe của chị đã ổn định và có thể đi làm lại ngay.

“Tôi rất vui khi được ra viện. Tôi xin gửi lời cám ơn đến các bác sĩ, y tá của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã chăm sóc, chữa trị trong thời gian qua. Cám ơn gia đình, người thân, bạn bè và cả những người không quen biết đã chia sẻ, động viên tôi để có thêm động lực trong những ngày điều trị”- chị H. nói.

Chị H. cũng nhắn gửi đến cộng đồng đừng quá sợ hãi về dịch virus corona.

“Lúc mới biết bị nhiễm virus corona, tôi đã rất lo lắng và nghĩ thế là hết. Nhưng khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị, và nhất là được giải thích về virus corona, tôi đã an tâm hơn. Đến giờ thì tôi không còn cảm giác sợ hãi, lo lắng như ban đầu nữa”- chị H. chia sẻ.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Dõng, có thể nói rằng đến nay nguồn lây từ trường hợp của bệnh nhân H. đã được chặt đứt. Trường hợp chị H. là bằng chứng sinh động cho nỗ lực thực hiện các quy định của ngành y tế, để tiến hành cách ly tuân thủ điều trị, thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Dịch virus corona có thể đạt đỉnh vào tuần tới

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết các nhà khoa học đưa ra nhận định chung là dịch virus corona (nCoV) có thể đạt đỉnh trong 7-10 ngày tới. Theo ông Long, ngay từ đầu giới chuyên môn và Bộ Y tế đã nhận định đây là căn bệnh dễ lây và khó phòng. Bệnh lây qua 3 đường là qua không khí, qua tiếp xúc với người bệnh và lây qua bề mặt. Ông Long cung cấp thông tin thêm ngày 3/2 có 194 người nhập cảnh vào Việt Nam nhưng đều là người Việt chứ không có người Trung Quốc. Về xuất cảnh, có hơn 1.000 trường hợp và đều là người Trung Quốc.

“Cho nên ta tạm yên tâm là toàn bộ đường biên vẫn ngăn chặn triệt để, không có chuyện người Trung Quốc vào Việt Nam”- ông Long khẳng định.

Theo cơ quan chức năng, diễn biến dịch bệnh corona ngày 4/2 tại Việt Nam:

- Số người đang cách ly: 90

- Số người mắc: 10

- Số bệnh nhân đã khỏi: 4

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Địa phương thứ ba điều trị thành công bệnh nhân nhiễm virus corona

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO