Đồng Nai: Phẫu thuật thành công thay chỏm xương bị hoại tử

Hồng Phúc 30/11/2017 19:46

Ngày 30/11, với sự giúp đỡ của các bác sĩ quốc tế, BVĐK Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thực hiện ca phẫu thuật thay chỏm xương ở phần cẳng tay bị hoại tử cho bệnh nhân Lưu Nguyệt A. (41 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Theo bác sĩ Nguyễn Tường Quang - trưởng khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng (BVĐK Thống Nhất), bệnh nhân được chuyển tới khoa ngày 27/11 trong tình trạng gãy xương cẳng tay phải, bị giới hạn co gấp, xoay cẳng tay, giới hạn vận động, chỏm xương quay bị hoại tử.

Đây là ca chấn thương nặng, sau đó được các bác sĩ quốc tế, gồm Giáo sư, bác sĩ René D.Esser (Trưởng khoa Chấn thương - chỉnh hình BV Polyclinique du Ternois, Pháp) phối hợp cùng các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng của bệnh viện thực hiện kỹ thuật cắt bỏ phần hoại tử (chỏm xương quay) thay thế bằng một chỏm xương quay nhân tạo mới vừa với kích thước của bệnh nhân.

Trường hợp nếu bệnh nhân không được thay sẽ phải cắt bỏ phần chỏm xương quay hoặc phải kết hợp xương bằng nẹp và kim, do vậy sẽ hạn chế vận động của bệnh nhân rất nhiều về sau này.

Rất may mắn, với kinh nghiệm của các bác sĩ người Pháp hỗ trợ kỹ thuật khó, chưa được nhiều BV triển khai ở Việt Nam. Riêng phần chỏm xương quay nhân tạo được các bác sĩ mang trực tiếp từ bên Pháp về để thay cho bệnh nhân này.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã bớt đau, co duỗi tay tốt và có thể cầm bút để viết chữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Nai: Phẫu thuật thành công thay chỏm xương bị hoại tử

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO