Đức cần 17.000 điều dưỡng viên: Cơ hội nào cho Việt Nam?

Lan Hương 11/04/2017 17:07

Ngày 11/4 trao đổi với báo chí xung quanh việc triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn điều dưỡng viên đi làm việc tại các bệnh viện của CHLB Đức ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước ( Bộ LĐTB& XH) cho biết: Sau giai đoạn thí điểm, phía Đức đã đề nghị chuyển sang giai đoạn hợp tác chính thức. Đây được xem là cơ hội lớn cho Việt Nam bởi nhu cầu tuyển điều dưỡng viên ở Đức hiện rất lớn.

Từ năm 2012, Bộ LĐTB & XH đã hợp tác với Bộ Kinh tế và Năng lượng nước Cộng hòa Liên bang Đức thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn ứng viên điều dưỡng Việt Nam để đưa sang học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trong lĩnh vực chăm sóc người già .

Trong 2 năm triển khai thí điểm (năm 2013 và 2014), Việt Nam đã đưa được 200 điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc tại CHLB Đức. Đến nay, gần 100 học viên khóa 1 đã đỗ chứng chỉ quốc gia của CHLB Đức về điều dưỡng và ở lại Đức làm việc tại các cơ sở chăm sóc người già.

“Sau giai đoạn thí điểm, phía Đức đã đề nghị chuyển sang giai đoạn hợp tác chính thức. Bộ LĐTB & XH Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng LB Đức đã ký Ý định thư chung về những nguyên tắc cơ bản trong tuyển chọn học viên một cách công bằng để đào tạo trong ngành chăm sóc người già tại CH LB Đức, hai Bên thống nhất Ý định thư này là cơ sở để thực hiện các dự án hợp tác tuyển chọn ứng viên một cách công bằng và minh bạch để đào tạo trong các ngành nghề điều dưỡng khác” – ông Phạm Viết Hương cho biết.

Cũng theo ông Hương hiện nay, 76 học viên khóa 3 đã xuất cảnh sang học tại CHLB Đức và 92 học viên khóa 4 đang tiếp tục theo học tiếng Đức tại Hà Nội. Trung tâm lao động ngoài nước cũng đã phối hợp với Vivantes tuyển chọn khóa 5, dự kiến sẽ bắt đầu học tiếng Đức vào tháng 9 năm 2017.

Tiếp theo thành công của chương trình đưa điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già tại Đức, phía Đức đã quyết định mở rộng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam sang làm việc tại các bệnh viện của Cộng hòa LB Đức.

Theo đó ngày 4/5/2016, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã ký Thỏa thuận về việc triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn và đào tạo điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện của Cộng hòa Liên bang Đức.

Từ tháng 5/2016, Cục Quản lý lao động ngoài nước và GIZ đã phối hợp tuyển chọn ứng viên để tham dự Khóa I thí điểm điều dưỡng viên chăm sóc người bệnh. 125 ứng viên trúng tuyển được gọi tham dự khóa đào tạo điều dưỡng viên chăm sóc người bệnh trong đó 112 em đã nhập học tại trường Cao đẳng ASEAN (Hưng Yên) từ tháng 7/2016.

Đến nay, sau các kỳ kiểm tra tiếng Đức trình độ A1, A2 và B1, 83 em học viên đang tiếp tục theo học tiếng Đức trình độ B2. Dự kiến, các em sẽ tham dự kỳ thi trình độ B2 vào tháng 6/2017 đồng thời bắt đầu quá trình tiếp xúc với các cơ sở tiếp nhận và chuẩn bị xin visa.

"Hiện nay nhu cầu tuyển dụng diều dưỡng viên trong các ngành nghề ở Đức rất lớn trong khi đó dù mới được triển khai song phía Đức đánh giá rất cao điều dưỡng viên của Việt Nam do đó, đây được xem là cơ hội cho Việt Nam XKLĐ chất lượng cao sang thị trường khó tính nhưng thu nhập cao. Hiện nay để tiếp tục cung ứng nhân lực cho phía Đức, trong khóa 2 của chương trình hợp tác này, Bộ LĐTB & XH thông báo tiếp tục tuyển ứng viên để đào tạo tiếng Đức.

Theo đó sẽ tuyển chọn 125 ứng viên đủ tiêu chuẩn để đào tạo tiếng Đức tập trung tại Hà Nội trong thời gian 13 tháng (từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018) để thi lấy chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 theo tiêu chuẩn của CHLB Đức và do Viện Goethe cấp. Đồng thời các ứng viên có nghĩa vụ chấp hành tham gia hoạt động đào tạo bổ sung về chuyên môn trong thời gian nói trên do chương trình tổ chức” - ông Hương nói.

Theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước trong thời gian học tiếng Đức, ứng viên được bố trí chỗ ở miễn phí, được cung cấp 3 bữa ăn/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ứng viên có trách nhiệm đóng góp một phần tiền học tiếng là 1.800.000VND/tháng và tự chịu tiền ăn các ngày thứ 7 và chủ nhật.

Trong quá trình học, ứng viên sẽ lần lượt tham dự các kì thi trình độ tiếng Đức theo cấp độ A1, A2, B1, B2. Ứng viên thi trượt các trình độ A1, A2, B1, B2 sẽ bị loại không được tiếp tục tham gia chương trình. Các ứng viên thi đỗ chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 sẽ được sang CHLB Đức học tập (vé máy bay, các lệ phí visa và chi phí kiểm tra sức khỏe lần hai trước khi sang Đức sẽ do cơ sở tiếp nhận đào tạo của Đức đài thọ).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đức cần 17.000 điều dưỡng viên: Cơ hội nào cho Việt Nam?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO