Giám sát trong lĩnh vực điều trị bệnh lý tâm thần

Lê Anh 11/04/2018 07:00

Ngày 10/4, Đoàn giám sát thuộc Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP Hồ Chí Minh) đã đến kiểm tra, giám sát và làm việc với Bệnh viện tâm thần thành phố về các nội dung giám sát chuyên đề.

Theo lãnh đạo bệnh viện, gần đây các bệnh lý tâm thần mà người dân thường gặp có chiều hướng tăng, gồm: tâm thần phân liệt (1%), động kinh (0,5%), trầm cảm (6%), rối loạn lo âu (7%), nghiện/lạm dụng rượu (5%).

Số bệnh nhân tâm thần đã tăng trung bình từ 10-15% mỗi năm, vì vậy cần thêm 1.500 giường bệnh nữa mới có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân tâm thần.

Tại buổi giám sát, bác sĩ Lê Trường Giang, Chủ tịch Hội Y tế công cộng TP HCM cũng chia sẻ về bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang phát triển như vũ bão, trong tương lai tỷ lệ bệnh nhân tâm thần sẽ còn tăng cao.

Ông Giang đề nghị lãnh đạo thành phố cần có cơ chế hỗ trợ đặc biệt đối với bệnh viện tâm thần, bao gồm cả cải tạo cơ sở vật chất lẫn chính sách đãi ngộ để thu hút bác sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát trong lĩnh vực điều trị bệnh lý tâm thần

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO