Hơn 900 đơn tình nguyện hiến mô, tạng

Duy Hưng 17/11/2017 16:53

Sáng 17/11, tại trường Đại học Điều dưỡng Nam Định diễn ra Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017. Ngày hội do Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (thuộc Bộ Y tế), tỉnh Nam Định phối hợp tổ chức, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên ở địa phương tham dự.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến phát biểu ý kiến.

Thông tin tại ngày hội cho biết Bộ Y tế thống kê cả nước hiện có hơn 10.000 người bị suy tạng cần ghép, khoảng 300.000 người bị bệnh lý giác mạc không có giác mạc thay thế. Nhiều trường đại học y thiếu thốn bộ phận cơ thể cho sinh viên nghiên cứu, thực hành.

Bộ Y tế cũng cho biết trung bình mỗi ngày cả nước có 12 người chết não, mỗi năm có hơn 12.000 người tử vong vì tai nạn giao thông nhưng nguồn mô, tạng, bộ phận cơ thể người vẫn rất thiếu so với nhu cầu. Tình trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân, rào cản từ tâm lý, quan niệm “khi chết phải được toàn thây”...

Ngày hội “Chung tay vì sự sống” năm 2017 tổ chức tại Nam Định hướng tới mục tiêu kêu gọi mọi người trước khi qua đời tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng phục vụ y học, giúp những người có nhu cầu cấy ghép mô, tạng, giác mạc có cơ hội được sống tiếp. Ngoài mục đích tư vấn, tuyên truyền, Ngày hội đặt mục tiêu kêu gọi được 500 đơn đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Phát biểu sự kiện, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến nhìn nhận Việt Nam là quốc gia nổi trội trong khu vực về trình độ, kỹ thuật ghép mô, tạng. “Tôi tha thiết mong mỏi, đề nghị các cơ quan y tế và báo chí lan tỏa tinh thần “Chung tay vì sự sống”, để những người khi qua đời sẵn sàng hiến tặng mô, tạng, thực hiện hành động nhân văn cao đẹp, cứu một mạng người phúc đẳng hà sa”, ông nói.

Nhìn nhận đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời là việc làm đậm tính nhân văn, nhân đạo, ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định bày tỏ tin tưởng người dân Nam Định sẽ tích cực trong việc này. “Cái chết là không tránh khỏi, nhưng có thể tránh cái chết xoàng xĩnh và chọn cái chết có ý nghĩa”, ông Bạch Ngọc Chiến chia sẻ.

Thông tin tại ngày hội cho biết, ngay trong buổi sáng ngày 17/11 ban tổ chức ngày hội đã nhận được hơn 900 đơn tình nguyện hiến mô, tạng của người dân Nam Định, vượt mục tiêu ngày hội đề ra. Trong số này có anh Nguyễn Quang Hậu - một người bị liệt, đã tình nguyện hiến tặng cả cơ thể cho y học sau khi qua đời.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 900 đơn tình nguyện hiến mô, tạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO