Huế: Thêm một ca ghép tim ‘xuyên Việt’ thành công

Hữu Thu 31/01/2019 19:49

Sau 3 ngày được ghép tim, bệnh nhân Huỳnh Công Minh (55 tuổi) đã vui khỏe, giao tiếp tốt với người nhà từ ngày 31/1.

Huế: Thêm một ca ghép tim ‘xuyên Việt’ thành công

Chuyển trái tim người hiến vào Huế. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Như vậy là sau khi rời khỏi lồng ngực người hiến trên 5 tiếng và sau 95 phút vừa mổ vừa ghép, đúng 18h15 ngày 27/1, trái tim được ghép đã đập nhịp trong lồng ngực của bệnh nhân Huỳnh Công Minh, người được xác định suy tim giai đoạn cuối.

Hiện bệnh nhân đang tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đây là kết quả từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị: Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Việt Đức, Hãng hàng không quốc gia – Vietnam Airlines và Bệnh viện trung ương Huế nên khi phẫu thuật, trưa ngày 27/1, quả tim của người hiến đã được nhanh chóng đưa vào sân bay Đà Nẵng và sau đó được xe chuyên dụng đưa về Phòng mổ tim của Bệnh viện Trung ương Huế .

Huế: Thêm một ca ghép tim ‘xuyên Việt’ thành công - 1

Bệnh nhân Huỳnh Công Minh sau khi được ghép tim. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tính từ năm 2011 đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã phẫu thuật thành công 4 ca ghép tim, trong đó có 2 ca “ xuyên Việt”.

Kết quả này cho thấy vai trò của Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia và trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam trên lĩnh vực ghép tạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Huế: Thêm một ca ghép tim ‘xuyên Việt’ thành công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO