Khơi nguồn tạng ghép

Trần Ngọc Kha 08/07/2017 13:30

Ngày 8/7, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phối hợp với ngành y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc và UBND TP Vĩnh Yên tổ chức Chương trình Tuyên truyền hiến - ghép tạng và những vấn đề liên quan.

Bác sĩ Đặng Quang Thanh, Phó giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bác sĩ Đặng Quang Thanh, phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc bày tỏ hy vọng từ cuộc tuyên truyền này, sẽ ngày càng có thêm người đăng ký hiến tạng.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bv Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người một lần nữa nhấn mạnh thế mạnh của ngành y tế nước ta đã có thể ghép thành công nhiều tạng, trong đó có những kỹ thuật ghép đạt trình độ quốc tế.

Ông cho rằng điều quan trọng hiện nay là làm sao để có thể vận động được nhiều người hiến tạng sau chết não để có thể đáp ứng nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng trong xã hội. Vậy, làm thế nào để có thể giác ngộ được vấn đề này cho mọi người?

Theo GS Sơn, vấn đề mấu chốt là phải làm sao cho mọi người xoá tan quan niệm khi chết phải toàn thây. Ngoài ra, phải giúp mọi người hiểu thế nào là chết não để có thể dành cơ hội ghép các bộ phận cơ thể người này cho bệnh nhân.

Trong việc này, GS Sơn nhấn mạnh: Người cho tạng phải hoàn toàn tự nguyện. "Hễ còn một người trong gia đình băn khoăn hoặc đòi hỏi quyền lợi khi chấp thuận cho tạng là chúng tôi phải đình chỉ ngay ca ghép".Ở đây, chỉ có thể có sự hỗ trợ của các cơ sở y tế để gia đình người cho tạng có thể làm các thủ tục mai táng người chết cho tạng được mồ yên mả đẹp.

Cũng tại đây, Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Nguyễn Hoàng Phúc nhấn mạnh: Pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi mua bán tạng. Đây là quy định nhằm bảo toàn tính nhân văn của vấn đề hiến tạng. Trong thời gian qua, có nhiều trường hợp hiến tạng sống hết sức cảm động. Họ thực sự là những người giầu lòng nhân ái.

Tại hội nghị, các chuyên gia y tế bày tỏ hy vọng sau một thời gian ngắn vài ba năm tới, ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc có thể bắt tay vào ghép tạng được. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc cần chuẩn bị cả về nhân lực và vật lực, trong đó phải có các phòng xét nghiệm có đầy đủ chức năng, phòng mổ hiện đại... Một trong những việc cần làm là ngành phải xây dưng cho được danh sách người chờ ghép tạng.

Và cũng tại diễn đàn này, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Nguyễn Hoàng Phúc kêu gọi mọi người tham gia đăng ký hiến tạng. "Đây là việc làm rất cao cả và cần thiết để làm giầu thêm nguồn tạng cho những người chờ ghép. Một ngày nào đó chẳng may chúng ta chết não, nhưng vẫn còn một phần cơ thể của chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong cơ thể người khác. Như thế, hẳn chúng ta mãn nguyện lắm thay...".

GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người phát biểu tại hội nghị.

Về vấn đề này, GS Trịnh Hồng Sơn cho rằng pháp luật quy định như vậy nhưng nếu được sự chấp thuận của gia đình, nạn nhân nhỏ tuổi này vẫn có thể cho tạng sau chết.

Một thành viên khác của Đội Bác sĩ tình nguyện, ông Phạm Huy Gia ghi nhận đây là cuộc hội thảo rất đậm chất nhân văn. Ông kêu gọi mọi người đừng bảo thủ quan điểm chết phải toàn thây mà hãy bình tâm khi trở về cát bụi dù mình có hiến đi một phần cơ thể vì cuộc sống người khác.

Thay mặt những thầy thuốc có mặt ở đây hôm nay, GS.TS Trịnh Hồng Sơn bày tỏ lòng biết ơn đến mọi người thông cảm và thấu hiểu sự nghiệp hiến, ghép tạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khơi nguồn tạng ghép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO