Lần đầu chẩn đoán loại trừ bệnh lý di truyền tan máu bẩm sinh từ phôi thai

Trần Ngọc Kha 16/09/2017 09:30

Ngày 15-9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố ca hỗ trợ sinh sản đầu tiên, có bố mẹ đều mang gen bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh) sinh con hoàn toàn khỏe mạnh nhờ sử dụng kỹ thuật mới, phát hiện mang gen bệnh từ thời kỳ bào thai.

GS TS Nguyễn Viết Tiến- thứ trưởng Bộ Y tế, giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia cho biết, bệnh nhân Hồ Y T. (38 tuổi, dân tộc Giẻ Triêng, Gia Lai) và chồng là anh Nguyễn Văn Th. (36 tuổi) đều mang gen bệnh thalassemia.

Theo GS Nguyễn Viết Tiến, bệnh thalassemia có đặc điểm chung là tan máu bẩm sinh dẫn đến thiếu máu mãn tính, được phát hiện năm 1925, có ở mọi quốc gia.

Trên thế giới có đến khoảng 7% dân số mang gen bệnh này, 1,1% các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh con bị bệnh. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia và khoảng 10 triệu người mang gen bệnh này. Vì vậy, thành công nói trên mở ra triển vọng giúp các cặp vợ chồng mang gen bệnh lý di truyền thalassemia sàng lọc bệnh này trước khi chuyển phôi thai nhi trong thụ tinh ông nghiệm. Đây là phương pháp rất có khả năng phổ cập trên toàn quốc, với giá thành chỉ bằng số tiền của một lần thụ tinh trong ống nghiệm, tức là chỉ ở vào khoảng 50-60 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lần đầu chẩn đoán loại trừ bệnh lý di truyền tan máu bẩm sinh từ phôi thai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO