Luân chuyển bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới

X. Thủy 31/08/2018 08:57

Trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành y tế Hà Nội đã cử 88 bác sĩ, 6 điều dưỡng và kỹ thuật viên về thực hiện luân phiên ở tuyến dưới.

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Hà Nội có 18 bệnh viện (6 bệnh viện hạng I, 10 bệnh viện hạng II và 2 bệnh viện chuyên khoa tâm thần hạng III) sẽ cử người hành nghề đi luân phiên có thời hạn hỗ trợ cho tổng số 42 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới (18 bệnh viện, 24 TTYT) ở các ngành: nội, ngoại, sản, nhi, mắt, hồi sức tích cực, y học cổ truyền, tai mũi họng, tâm thần... với 97 bác sĩ, 6 điều dưỡng và 4 kỹ thuật viên.

Các bác sĩ đi luân phiên đã tham gia công tác khám chữa bệnh tại khoa, hướng dẫn thực hành cho cán bộ nhân viên của bệnh viện, chuyển giao kỹ thuật theo phạm vi tuyến bằng hình thức cầm tay chỉ việc, tham gia hội chẩn, đi buồng, đào tạo... theo chuyên ngành, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh ở cơ sở tuyến dưới…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Luân chuyển bác sĩ tuyến trên về tuyến dưới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO