Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dân số

Bình Nguyên 24/08/2017 08:00

Ngày 23/8, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo định hướng công tác truyền thông dân số và phát triển trong tình hình mới.

Thông tin tại hội thảo cho biết, hơn 55 năm qua ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã đạt được những thành tựu nổi bật như: Việt Nam đã khống chế được tỷ lệ tăng dân số, đạt và duy trì ổn định mức sinh thay thế; tỷ lệ tăng dân số hàng năm giảm, quy mô dân số nước ta hiện nay khoảng 93 triệu người, dự kiến đạt 100 triệu người vào năm 2026.

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với khoảng 63 triệu người trong độ tuổi lao động. Tuổi thọ người Việt Nam đã tăng từ 40 tuổi (năm 1960) lên 73,3 (năm 2015).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dân số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO