Nhiều người phải cấp cứu do ngộ độc rượu

Ngọc Minh 02/02/2017 07:45

Cho đến chiều tối ngày 1/2 (tức mùng 5 Tết), tại Khoa Cấp cứu A9, BV Bạch Mai, số lượng bệnh nhân nhập viện vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, trung bình mỗi phòng đón khoảng từ 70-100 bệnh nhân, đa số bị cấp cứu do ngộ độc rượu, viêm đường hô hấp và do bệnh lý tàng ẩn từ trước.

Thạc sĩ Ngô Đức Hùng, bác sĩ trực tại đây cho hay: Từ sáng đến cuối giờ chiều, Khoa đón chừng 70 bệnh nhân, chủ yếu tiêu hoá, hô hấp và thần kinh do xuất huyết tiêu hoá, viêm tuỵ cấp, viêm phổi và tai biến máu máu não. Chưa có ca nào tử vong.

Trong số này, có đến 2/3 số bệnh nhân được chuyển sang các chuyên khoa khác, số còn lại nhẹ hơn được chuyển ra Khoa Khám bệnh nhận thuốc ra về điều trị ngoại trú. Các bệnh nhân đến từ các tỉnh miền Bắc và một số là người nước ngoài.

Theo Thạc sĩ Hùng, nguyên nhân của các triệu chứng này do bệnh nhân sử dụng rượu bia quá mức cho phép, một số do ảnh hưởng thời tiết và bệnh lý nền, một số bệnh nhân bị bệnh mãn tính thường không dùng thuốc theo đúng chế độ nên thường hay xảy ra tai biến. Sơ bộ các bệnh nhân đã được các bác sĩ BV Bạch Mai xử lý sinh hiệu sống ổn định như: Mạch, huyết áp, độ bão hoà ô xi trong máu.

Từ hôm 30 Tết đến nay, trung bình có khoảng 100 người/ngày được đưa đến đây cấp cứu từ các tỉnh miền Bắc, cao điểm nhất là vào ngày 2, 4 và 5 Tết số lượng bệnh nhân rất đông, khoảng 130-140 bệnh nhân.

BS Trần Quế Sơn, trực cột 2 của Phòng khám cấp cứu ngoại của BV này cho hay: Từ sáng đến cuối giờ chiều ngày mùng 5 Tết, đơn vị này đón khoảng hơn 40 ca cấp cứu. Từ sáng đến cuối chiều cùng ngày, phòng đã mổ 3 ca bị chấn thương dương vật, viêm ruột thừa và chảy máu bàng quang do do bệnh lý. Ngoài ra phòng tiếp nhận 5 ca chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não và gẫy xương.

Bác sĩ Sơn cho hay, từ ngày 30 Tết đến nay, phòng đã tiếp nhận khám và xử lý hơn 226 ca cấp cứu ngoại, trong đó có 47 ca tai nạn giao thông, 45 ca tai nạn sinh hoạt và 1 trường hợp tại nạn do pháo nổ vào ngày 2 Tết...

Đông nhất trong ngày 30 Tết, phòng tiếp đón đến 44 ca cấp cứu ngoại và trong những ngày này, trung bình phòng tiếp nhận 38 ca cấp cứu ngoại. Phòng đã tiến hành phẫu thuật 27 ca, trong đó có 1 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não. Các bệnh nhân phẫu thuật chủ yếu là do bệnh lý. Không có trường hợp nào bị tử vong. Các bệnh nhân nhập viện 24/24 trong ngày. Hàng ngày, BV bố trí 6 bác sĩ trực chính trong 3 cột.

Từ những hậu quả nói trên, các bác sĩ cảnh báo mọi người cần hạn chế rượu bia nếu có vui chút hơi men thì nên uống có trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều người phải cấp cứu do ngộ độc rượu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO