Tăng giá dịch vụ y tế: Khuyến khích người dân tham gia BHYT

Đức Trân 18/07/2017 08:35

Từ ngày 1/8 tới, các cơ sở khám chữa bệnh của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thực hiện việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế đối với các đối tượng chưa có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT). Cũng theo thống kê hiện nay, 20% dân số chưa có thẻ BHYT.

Xếp hàng khám chữa bệnh tại Hà Nội.

Gánh nặng đáng kể

Chỉ tính riêng trên địa bàn Hà Nội hiện có 82,4% dân số đã có thẻ BHYT bao gồm người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo và cận nghèo, chính sách xã hội. Số còn lại là 17,6% dân số có mức sống ổn định nhưng chưa tham gia BHYT sẽ là đối tượng chịu tác động của việc điều chỉnh giá viện phí lần này.

Theo TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, bảo hiểm y tế đã giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội điều trị bệnh nhiều hơn. Việc tăng giá dịch vụ đối với bệnh nhân không có BHYT không phải là làm khó người bệnh, mà tạo điều kiện khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm toàn dân, đề phòng những trắc trở về sức khỏe. Ông Lợi cũng phân tích, có 2 lý do người dân không tham gia bảo hiểm y tế. Thứ nhất là khó khăn thì nhà nước cho rồi, hộ nghèo, cận nghèo, diện chính sách đã được hỗ trợ rồi. Còn thứ 2 là người dân có điều kiện không cần tham gia. Những trường hợp đó phải trả chi phí tính đúng tính đủ, nhà nước không bao cấp được”.

Dẫu biết rằng, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này hướng tới sự bình đẳng về giá, không phân biệt giá khám chữa bệnh giữa người có và không có BHYT trong cùng một cơ sở y tế; Phía cơ quan chức năng cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân, tuy nhiên, với tỉ lệ từ gần 18-20% người dân ở hai thành phố này chưa tham gia BHYT thì đó là một gánh nặng không hề nhẹ.

Người Việt Nam chi viện phí từ tiền túi gấp 3 lần trung bình thế giới

Trước đó, vào ngày 1/6 vừa qua hơn 1.900 dịch vụ y tế được quy định mức trần. 50 bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 thuộc Bộ Y tế và thuộc các bộ ngành điều chỉnh tăng. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người dân cảm thấy ngày càng nặng gánh.

Chị Hoàng Thị Mai (Thiệu Hoá - Thanh Hoá) bị tắc động mạch vành, nhập Bệnh viện Bạch Mai hơn 1 tháng trước. Lần đầu đến khám, chị Mai được bác sĩ chỉ định chụp X-quang động mạch vành với chi phí 5,1 triệu đồng/lần. Ngày 28-6 chị làm lại dịch vụ này, chi phí đã lên đến 5,8 triệu đồng.

Vẫn biết việc tăng viện phí là đã có lộ trình và đã được thông tin trên nhiều phương tiện đại chúng nhưng khi trò chuyện với phóng viên phần lớn ý kiến đều cho rằng, cứ đi viện có bệnh là khổ.

Bà Nguyễn Kim Phương - chuyên gia tài chính y tế của Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho hay: “Cách đây hơn 10 năm, tỷ lệ tiền túi của người dân khi đi khám chữa bệnh chiếm tới hơn 50% tổng chi y tế của quốc gia. Hiện nay, tỷ lệ này còn khoảng trên 40%, vẫn ở mức cao. Cần phải giảm tỷ lệ này xuống, vì nếu cứ 2 đồng chi ra thì có 1 đồng được trả từ tiền túi của người dân. Việc này gây nên những tổn thất về tài chính, khiến nhiều gia đình đang ở mức sống trên trung bình trở thành đói nghèo sau khi phải trả viện phí”.

Theo số liệu tài khoản y tế quốc gia, Việt Nam đang thuộc vào diện các nước đang phát triển với GDP bình quân thu nhập đầu người thấp của thế giới nhưng tỉ lệ chi viện phí từ tiền túi của người dân đang gấp 3 lần trung bình thế giới, năm 2014 là 44% và năm 2016 là 43%, chưa kể chi phí đi lại, ăn ở.

Mới đây, trong chiến lược tài chính y tế đến năm 2025, Bộ Y tế đã đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống còn dưới 30% vào năm 2025.

Giới chuyên gia cho rằng, để BHYT thực sự là “phao cứu sinh” cho người bệnh, ngoài việc phủ khắp BHYT mà cả ngành y tế cũng như BHXH đang hướng tới thì cần phải giảm việc người dân phải tự mua thuốc để điều trị, tăng tỷ lệ chi trả BHYT lên 100% cho người bệnh, giảm tỷ lệ gia đình phải chi trả chi phí y tế ở mức thảm hoạ xuống dưới 2%.

Tại Lễ kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam vào đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nhiệt tình, tích cực tham gia hỗ trợ mua và tặng thẻ BHYT cho những người còn khó khăn, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau bệnh tật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng giá dịch vụ y tế: Khuyến khích người dân tham gia BHYT

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO